5 làng hoa nổi tiếng không nên bỏ lỡ khi du lịch miền Tây dịp Tết

Không chỉ nổi tiếng với những miệt vườn trái cây tươi ngon, những khu chợ nổi nhộn nhịp, đến du lịch miền Tây dịp Tết, du khách còn có cơ hội ngắm trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ của các làng hoa nổi tiếng tại đây.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Đồng Tháp là một trong những trung tâm hoa của miền đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của miền Nam nói chung. Vào những ngày giáp Tết, Làng hoa Tân Quy Đông tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp lại thu hút đông du khách đến tham quan và chụp ảnh. 

Tại đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau như hoa cúc, hoa li, hoa cúc mâm xôi, hoa đồng tiền, cúc vạn thọ… và hàng trăm loại thực vật quí hiếm của miền Nam. Nơi đây có cả khu sinh thái cho du khách những trải nghiệm thú vị.

(Ảnh: @cheesunsee, @nhan_lee_thomas, @Mocnhi_2206, Huy Trọng Nguyễn). 

Điểm đặc biệt giúp làng hoa tại Sa Đéc nổi bật chính là cách bố trí các luống hoa được trồng trên giàn cao, phía dưới là mặt nước xâm xấp thay vì trồng trực tiếp xuống đất. 

Đến với nơi đây dịp cận Tết, du khách sẽ được trải nghiệm không khí cả làng chuẩn bị thu hoạch, vận chuyển hoa cung cấp cho các vùng. Bạn sẽ có cảm giác mình đón Tết trước mọi người ở nơi khác, ngắm nhìn những cánh đồng hoa rộng bạt ngàn. 

Làng hoa Chợ Lách (Bến Tre)

Những ngày cận Tết, không khí tại làng hoa Chợ Lách - Cái Mơn (Bến Tre), nơi được mệnh danh là “Vương quốc hoa kiểng - cây ăn trái” của cả nước nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm. 

(Ảnh: Fb Làng Hoa Kiểng và Cây Giống Cái Mơn Chợ Lách, @cecilianinh).

Tại làng hoa trồng nhiều các loại hoa truyền thống như vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng, hồng… Đến với nơi đây, du khách có thể thăm quan khu vực trồng, ươm giống và chế tác cây cảnh. Ngoài ra, có thể chiêm ngưỡng những loại cây kiểng có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm và được tạo hình độc đáo bởi các nghệ nhân.

Không chỉ có hoa, Cái Mơn còn được biết đến là một trong những vựa cây ăn trái lớn nhất miền Tây, với rất nhiều loại trái cây ngọt như chôm chôm, xoài, cam, măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh…

Làng hoa Thới Nhựt (Cần Thơ)

Cách chợ nổi Cái Răng khoảng 8 km, làng hoa Thới Nhựt là một trong những làng hoa nổi tiếng bạn nên ghé thăm khi du lịch miền Tây dịp Tết. Làng hoa còn có tên khác là làng hoa Bà Bộ và đã hơn 100 tuổi. 

(Ảnh: Bazan Travel, Transviet). 

Trước đây, làng hoa chủ yếu trồng những loại cây cảnh và hoa quen thuộc miền Tây nhưng từ khi mở rộng diện tích làng hoa còn trồng những loài hoa lạ độc đáo như cúc Indonesia, vạn thọ Pháp, xương rồng Thái,... Đến với nơi đây, du khách tận hưởng vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước miền Tây. 

Làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang)

Nằm cách Sài Gòn khoảng 70 km, làng hoa Mỹ Tho là làng hoa nổi tiếng tại miền Tây. Mặc dù có diện tích khá nhỏ nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi đây lại thu hút nhiều du khách ghé thăm. 

(Ảnh: @Mimimi_1910, @nhabinhk). 

Một loài hoa đặc sản của làng hoa này chính là hoa mãn đình hồng bên cạnh các loài hoa khác như hoa cúc Hà Lan, cúc vàng hòe, thạch thảo, sao nhái, bách nhật... Đến đây vào dịp giáp Tết, du khách sẽ thấy được không khí Tết về rất sớm bởi khung cảnh người mua, người bán hoa tấp nập. 

Làng hoa Phước Định (Vĩnh Long)

Khác với các làng hoa ở trên, làng hoa Phước Định tập trung những vườn mai vàng cổ thụ được truyền qua nhiều thế hệ. 

Mỗi dịp giáp Tết, người yêu hoa mai vàng nguyên thủy từ Sài Gòn và các vùng lân cận thường đến đây để tìm cây mai kiểng được tạo dáng trưng Tết, rồi khi hết Tết họ lại mang xuống nhờ dưỡng cây cho năm sau. 

(Ảnh: Hồng Thanh). 

Đến du lịch miền Tây dịp Tết, du khách có thể ghé thăm nơi đây và trải nghiệm cảm giác dạo bộ thư thả và chiêm ngưỡng những gốc mai cổ lâu đời để chọn ra cho mình cây mai vừa ý nhất.