Gợi ý 6 điểm đến trong nước thích hợp để du lịch dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, người lao động có 7 ngày nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người tranh thủ khoảng thời gian nghỉ dài này để đi du lịch, nghỉ ngơi và thư giãn sau một năm làm việc vất vả. Dưới đây là 6 điểm đến hấp dẫn trong nước thích hợp để du lịch dịp Tết cho bạn tham khảo.

Sa Pa

Sa Pa là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn đến tham quan và vui chơi vào tất cả các mùa trong năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Đến với Sa Pa, du khách có thể trải nghiệm chinh phục đỉnh Fansipan, ngắm nhìn thung lũng Mường Hoa và tham gia lễ hội truyền thống hay phiên chợ xuân vùng cao. 

(Ảnh: @aunthichada, Thùy Dương, @giggle105, Lan Phương).

Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Sa Pa bạn có thể ghé thăm như bản Cát Cát, bản Tả Van, núi Hàm Rồng, thác Bạc hay chinh phục đèo Ô Quy Hồ hùng vĩ. Ngoài ra, đến với Sa Pa, du khách nên di dạo và thưởng thức những món ăn nổi tiếng tại đây như lẩu cá hồi, đồ nướng, xôi bảy màu, thắng cố...

Ninh Bình

Ngoài việc tham quan và vui chơi, một số du khách vẫn chọn các điểm đến tâm linh để đi vãn cảnh chùa, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn trong dịp Tết. Ở miền bắc, Ninh Bình chính là điểm đến lí tưởng cho bạn để kết hợp tham quan và vãn cảnh chùa. 

(Ảnh: Mai Ngọc, Kiều Trinh, Quỳnh, Check in Ninh Bình). 

Đến với Ninh Bình, du khách không thể bỏ qua danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới. Tràng An (Ninh Bình) là khu du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, có hệ thống hang động độc đáo. Ngoài ra, du khách có thể kết hợp vãn cảnh chùa Bái Đính - một trong những ngôi chùa linh thiêng cũng là điểm đến thích hợp để lễ chùa, cầu mong năm mới an lành trong không khí đất trời vào xuân.

Đà Nẵng - Hội An 

Với thời gian nghỉ Tết kéo dài đến 7 ngày, Đà Nẵng - Hội An chính là điểm du lịch dịp Tết lí tưởng dành cho du khách. Thời gian này, các tỉnh miền trung có khí hậu ấm áp cùng nhiều hoạt động chào đón năm mới như lễ hội hoa, vũ hội đường phố...

(Ảnh: Trần Nhật, Như Quỳnh, Khoai Nhật). 

Đến với Đà Nẵng, du khách có thể lễ chùa đầu năm cầu mong bình an, may mắn tại chùa Linh Ứng, tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, tham gia vào các lễ hội đặc sắc tại khu du lịch Bà Nà Hills hay thưởng thức ẩm thực địa phương như mì quảng, cao lầu, nem lụi... Ngoài ra, du khách có thể kết hợp tham quan tại Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đỏ hay thả một chiếc đèn hoa đăng xuống sông Thu Bồn để ước mong một năm mới tràn đầy sức khỏe và bình an.

Đà Lạt

Được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa", Đà Lạt từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vào thời điểm mùa xuân cũng là lúc những cánh đào Đà Lạt bắt đầu nở bung rực rỡ. 

(Ảnh: Cúc Phương, Lan Hương, Amazing Đà Lạt). 

Đến du lịch dịp Tết tại Đà Lạt, du khách ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng như hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu, khu vườn bí mật, vườn hoa cẩm tú cầu, ga Đà Lạt... Ngoài ra, để cảm nhận rõ không khí mùa xuân tại thành phố này, du khách có thể đạp xe quanh những con dốc hay ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt trên đỉnh Langbiang.

Phú Quốc

Là một quần đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc được biết đến là hòn đảo ngọc lớn nhất của Việt Nam. Vào dịp Tết đang là mùa khô tại Phú Quốc nên thời tiết mát mẻ, dễ chịu, có nắng vàng, thuận lợi để du khách vui chơi và tham quan. 

(Ảnh: Võ Như Trang, Phạm Thảo). 

Đến với Phú Quốc, du khách có thể đắm mình trong làn nước trong xanh và tham quan tại làng chài Hàm Ninh, bãi Sao, bãi Khem, thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, vườn tiêu Đức Ninh... Ngoài ra, nếu muốn vừa có thể vui chơi và mua sắm thì Vinpearl Land Phú Quốc chính là điểm đến phù hợp dành cho du khách. Tại nơi này bạn có thể lựa chọn các hoạt động vui chơi khác nhau như xem nhạc nước hay tham gia các trò mạo hiểm.

Cần Thơ

Nếu thích vùng sông nước và muốn có những trải nghiệm mới lạ thì Cần Thơ là điểm du lịch dịp Tết lí tưởng dành cho bạn. Đến đây, bạn nên tham quan chợ nổi Cái Răng, vườn du lịch sinh thái Thủy Tiên, nhà cổ Bình Thủy xấp xỉ 150 năm tuổi, vườn cò Bằng Lăng, bến Ninh Kiều...

(Ảnh: Hồng Thúy, Đỗ Tình, Hạnh Nguyễn, Du lịch Mỹ Khánh).

Ngoài ra, du khách cũng có thể khám phá một số địa điểm khác như lò hủ tiếu Sáu Hoài, bảo tàng Cần Thơ, công viên văn hóa miền Tây... Vào buổi tối, du khách còn được dịp nghe đờn ca tài tử trên sông Hậu. Đặc biệt, đến với Cần Thơ, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức các loại trái cây miệt vườn cũng như những đặc sản hấp dẫn ở nơi đây.