Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán

Những ngày này, hoa ban đã nở rộ trắng xóa trên một số tuyến đường của Đà Lạt, hòa cùng không khí Tết khiến cho người dân địa phương lẫn du khách phấn khích.
Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Hoa ban đang nở rộ tại nhiều tuyến đường ở Đà Lạt. (Ảnh: Bảo Bình)

Vào độ tháng 1 – 2 dương lịch (Tến Nguyên đán), những con đường hoa ban trắng lại nở rộ tại Đà Lạt. Vốn được xem là biểu tượng của mùa xuân Tây Bắc nhưng về đến Đà Lạt, hoa ban góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn của thành phố hoa.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Đường Quang Trung lãng mạn hơn nhờ sắc màu hoa ban. (Ảnh: Bảo Bình)

Hoa ban là cây thân gỗ, cao khoảng 10 - 12m và thường rụng lá trong mùa đông. Đến khi hoa nở trong tiết xuân, cây gần như không còn lá khiến màu trắng của những cánh hoa càng được tôn lên, tương phản màu sắc với các cành, nhánh khẳng khiu. 

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Nhiều du khách tranh thủ check-in cùng hoa ban Đà Lạt. (Ảnh: Bảo Bình)

Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất trong gió, tô điểm cho khung cảnh lãng mạn những ngày giao mùa của thành phố hoa.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Một góc đường Trần Phú nhuộm trắng sắc hoa ban. (Ảnh: Bảo Bình)

Ở Đà Lạt những mùa hoa thường luân phiên nhau, cũng nhờ thế mà thành phố này luôn có điểm riêng đặc biệt thu hút du khách. Khi sắc hồng của mai anh đào đã tạm khép lại, hoa ban lại khiến cho người dân địa phương lẫn khách du lịch đứng ngồi không yên bởi vẻ đẹp của nó. Trong truyền thuyết của dân tộc Thái, hoa ban tượng trưng cho tình yêu trong trắng, thủy chung.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Khung cảnh tựa như Hàn Quốc. (Ảnh: Bảo Bình)

Hoa ban được trồng hơn 12 năm nay tại Đà Lạt, du khách có thể chọn tham quan các tuyến đường như Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, nhà ga Đà Lạt, ngã tư Phan Chu Trinh hay nhà thờ Con Gà... Nếu có dịp đến thăm Đà Lạt vào dịp Tết này, bạn có thể trải nghiệm một chút xuân Tây Bắc ngay tại Đà Lạt.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Nhành ban trắng tô điểm cho khung cảnh nhà thờ Con Gà, một trong những công trình kiến trúc cổ xây dựng thời Pháp thuộc nổi tiếng tại Đà Lạt. Nhà thờ tọa lạc trên đường Trần Phú. (Ảnh: Bảo Bình)

Hoa ban nhuộm trắng những góc phố Đà Lạt ngày cận Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Chỉ cần một cơn gió đung đưa cũng đủ cho ta thấy cảnh sắc lãng mạn ngay hai bên đường phố. (Ảnh: Bảo Bình)

 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.