6 cách giúp bạn thoát khỏi mùi hôi chân khi đi giày

Nếu đôi chân bạn thường xuyên có mùi khó chịu khi đi giày thì 6 cách sau chính là giải pháp.

Đi tất

Nếu bạn thường xuyên ra mồ hôi chân thì đi tất chính là giải pháp cho bạn. Bởi nếu không có vải thấm mồ hôi, chân bạn chẳng những hay trơn trượt trong giày mà còn có mùi hôi khó chịu.

Vì thế, hãy làm khô đôi chân, tất, giày để đảm bảo cảm giác thoải mái và tránh nặng mùi nhé!

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Dùng rượu

Nhỏ một vài giọt rượu ra giấy vệ sinh và xé vụn, cho vào giày sẽ giúp hút ẩm cho đôi giày, thậm chí, mùi hôi khó chịu từ đôi chân bạn cũng được "đánh bay" đấy!

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Khoai tây

Hãy cạo sạch vỏ một củ khoai tây và để trong giày của bạn qua đêm. Sáng mai dậy, đôi giày của bạn sẽ không còn mùi hôi khó chịu nữa, bởi khoai tây là loại củ hút ẩm rất tốt (chẳng vậy mà người ta thường dùng khoai tây để trị mụn và làm sạch tuyến bã nhờn nơi mặt đó sao?).

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Phấn hoạt thạch

Hoạt thạch là một chất khoáng bột trắng mịn sờ trơn mát không tan trong nước. Loại phấn này có tác dụng khử mùi rất tốt. Vì thế, bạn có thể phun một ít bột phấn này vào giày trước khi đi để tránh mùi khó chịu.

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Kem dưỡng da

Nghe có vẻ kỳ cục nhưng việc sử dụng kem dưỡng da để bôi vào giày được xem là một trong những cách tránh mùi hôi chân hữu hiệu mà nhiều blogger nước ngoài sử dụng và chia sẻ.

Thoa một lớp nhẹ kem dưỡng da vào đôi chân sẽ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại cho đôi chân, đồng thời tránh tiết mồ hôi nơi chân vào giày.

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Miếng lót silicon

Miếng lót silicon là một trong những dụng cụ được dụng nhiều và phổ biến khi mang giày. Chúng mang lại cảm giác thoải mái cho đôi chân, đồng thời cũng giúp hạn chế tiếp xúc giữa chân và giày, giảm tiết mồ hôi đáng kể.

9 cach giup ban thoat khoi mui hoi chan khi di giay

Thùy Dung

Theo Brighside

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.