6 điểm ngắm hoa khi du lịch Đà Lạt trong tháng 11

Tháng 11 là khoảng thời gian lí tưởng để du lịch và ngắm các loài hoa xinh đẹp ở Đà Lạt. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn thỏa sức chiêm ngưỡng và check-in "sống ảo" trong chuyến du lịch Đà Lạt cuối năm.

Làng hoa Vạn Thành - Điểm ngắm hoa đẹp nhất tháng 11 tại Đà Lạt

Làng hoa Vạn Thành là một trong những điểm ngắm hoa đẹp nhất mà du khách không nên bỏ qua khi đến Đà Lạt. Cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, Vạn Thành là làng hoa lớn nhất và đa dạng các loài nhất TP Đà Lạt.

Làng hoa Vạn Thành trồng rất nhiều loài hoa khác nhau nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa hồng với đa dạng về giống loài và màu sắc như: Hồng song hỉ, hồng phấn, hồng nhung, hồng vàng ánh trăng... Phần lớn hoa hồng tại đây được ghép từ thân hoa hồng dại, chồi giống nhập từ các nước nên thân cây rất khỏe và hoa lại đẹp.

Làng hoa Vạn Thành. (Ảnh: IG/do.anh3093, IG/leerii_11.05, IG/katiemoonnguyen, IG/nowayinout, IG/hongvanchaupham)

Ngoài loài hoa hồng nổi tiếng xinh đẹp, làng hoa còn có rất nhiều loài hoa khác như hoa li, hoa đồng tiền, hoa bươm bướm, hoa xác pháo… được trồng thành từng vườn riêng biệt, trải dài như nhuộm kín cả núi rừng. Đến với làng hoa Vạn Thành, du khách như được lạc vào thiên đường của các loài hoa, thỏa sức ngắm nhìn và chụp hình sống ảo. 

Cung đường ngắm hoa dã qùi Đà Lạt – Làng hoa Vạn Thành – Tà Nung – Thác Voi

Hoa dã quì là một trong những loài hoa được tôn vinh là biểu tượng của xứ sở sương mù được nhiều người yêu thích. Cứ mỗi độ đông về, những cánh đồng hoa dã qùi lại nở rộ như một lời hẹn không thể quên với vùng đất Đà Lạt xinh đẹp.

Đến Đà Lạt trong tháng 11, bạn không cần vào vườn hoa vẫn có thể lang thang các cung đường để ngắm hoa dã qùi tuyệt đẹp. Cung đường nối liền Làng hoa Vạn Thành – Tà Nung – Thác Voi dài khoảng 20 km luôn là một trong những cung đường được du khách ưu tiên khi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã qùi đua sắc vàng ở xứ sở sương mù.

(Ảnh: Dalattrongtoi)

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Lạc Dương

Ngoài việc lạc bước giữa cánh đồng hoa dã qùi rực sắc vàng, những cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt luôn là điểm tham quan và check in sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đến với cánh đồng hoa cẩm tú cầu Lạc Dương, du khách sẽ được hòa mình vào không gian rộng lớn với rất nhiều bông hoa cẩm tú cầu to nhỏ đua nhau nở rộ. Đây chính là địa điểm để các bạn trẻ có thể thả ga chụp hình mọi góc cùng những bông hoa xinh đẹp. Nếu là một người yêu thích các loài hoa, đặc biệt là cẩm tú cầu thì bạn không nên bỏ qua địa điểm này.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Lạc Dương. (Ảnh: @hachi8, IG/ran_bate, IG/luritathuy)

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát là một trong những cánh đồng hoa cẩm tú cầu lớn và đẹp nhất tại xứ ngàn hoa. Nằm ở tổ 1, thôn Lộc Qúy, xã Xuân Thọ, cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát được xem là một trong những điểm đến hot nhất Đà Lạt trong dịp cuối năm.

Cánh đồng hoa Trại Mát cách trung tâm Đà Lạt 15 km với diện tích rộng hơn 2 ha tạo nên một cảnh đẹp như tranh vẽ. Đến với cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát, bạn có thể thoải mái tham quan, chụp hình "sống ảo" và đặc biệt nơi đây còn được nhiều cặp đôi chọn là nơi chụp ảnh cưới.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu Trại Mát. (Ảnh: Dulichdalat, @trongsky, @myu.siunhon)

Đà Lạt Milk Farm – điểm ngắm hoa tam giác mạch, hoa hướng dương tháng 11

Đà Lạt Milk Farm thuộc xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được xem là một trong những chốn yên bình được nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thiên nhiên và có sở thích khám phá những cảnh đẹp thơ mộng.

Đà Lạt Milk Farm. (Ảnh: IG/bi_rum, IG/nguyengoc181, IG/dalatmilkfarm)

Không chỉ đơn thuần là nông trại sản xuất sữa tươi, Đà Lạt Milk Farm còn sở hữu vẻ đẹp lãng mạn bởi phong cách kiến trúc độc đáo, những cánh đồng hoa rộng lớn và hồ nước trong xanh thơ mộng.

Đến Milk Farm vào tháng 11, du khách sẽ thỏa sức ngắm cảnh đẹp và chụp hình giữa cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa hương dương nở rộ.

Đồi cỏ hồng Thung Lũng Vàng

Tháng 11 về, các thảm cỏ cạnh bên cổng Thung Lũng Vàng lần lượt chuyển màu hồng tạo nên cảnh sắc thiên nhiên lãng mạn. Nếu năm nào mùa mưa kết thúc muộn, cỏ hồng sẽ nở vào cuối tháng 12, đúng vào dịp Noel nên nhiều người vẫn gọi loại hoa cỏ này là cỏ Noel.

Đồi cỏ hồng ngay cạnh khu du lịch Thung Lũng Vàng rất rộng, view từ trên đồi cao nhìn xuống đồi thông rất đẹp. Vào dịp cuối năm, các tín đồ "sống ảo" thường tới lịch du lịch Đà Lạt để có những kỉ niệm cùng vài bức hình đẹp tại đồi cỏ hồng.

Đồi cỏ hồng. (Ảnh: IG/ying.ying25, IG/tibisao.fotos, IG/_kim.kimi)