6 học sinh nhập viện cấp cứu do chia nhau uống nhầm thuốc diệt chuột

Trong lúc đi học về, 6 em học sinh nhặt được một lọ dung dịch màu đỏ ven đường và chia nhau uống khiến cả 6 người nhập viện khẩn cấp.
6 học sinh nhập viện cấp cứu do chia nhau uống nhầm thuốc diệt chuột - Ảnh 1.

Hiện 6 em học sinh vẫn đang được điều trị tại Bênh viện Bạch Mai.

Vụ việc xảy ra vào chiều 12/3. Trong lúc đi học về, 6 học sinh là anh em họ hàng với nhau tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nhặt được một lọ dung dịch màu đỏ ven đường.

Do tò mò nên 6 em học sinh đã chia nhau uống lọ dung dịch này. Tuy nhiên, khi về đến nhà, các em có biểu hiện đau đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa 6 học sinh đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Thảng - Trưởng Công an xã Tốt Động cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, lọ thuốc diệt chuột do người phụ nữ bán hàng rong đã để quên ở ven đường. Khi các em học sinh đi qua nhặt được đã chia nhau uống dẫn đến vụ việc trên.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có 5 bệnh nhi từ 4 - 14 tuổi đang được điều trị tại đây do ngộ độc thuốc diệt chuột. Bệnh nhi còn lại 17 tuổi, được chuyển qua điều trị tại Trung tâm chống độc của bệnh viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của 6 em học sinh đã dần bình phục, đang được theo dõi thêm.

Vụ hàng chục người dân Đà Nẵng ngộ độc khi bánh mì: Phạt 98 triệu đồng, trả tiền viện phí cho nạn nhânVụ hàng chục người dân Đà Nẵng ngộ độc khi bánh mì: Phạt 98 triệu đồng, trả tiền viện phí cho nạn nhân Liên tiếp bệnh nhân tử vong do ngộ độc chất phenoformin, Viên Tiểu đường hoàn của Difoco bị thu hồi Liên tiếp bệnh nhân tử vong do ngộ độc chất phenoformin, Viên Tiểu đường hoàn của Difoco bị thu hồi Thông tin mới nhất trong vụ 44 học sinh ở Hải Dương ngộ độc do ăn nhầm phải bột thông bồn cầuThông tin mới nhất trong vụ 44 học sinh ở Hải Dương ngộ độc do ăn nhầm phải bột thông bồn cầu
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.