Thông tin mới nhất trong vụ 44 học sinh ở Hải Dương ngộ độc do ăn nhầm phải bột thông bồn cầu

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Chí Linh (Hải Dương) cho hay, hiện đã có 7/44 em học sinh ngộ độc ăn nhầm bột thông bồn cầu được xuất viện.

Liên quan đến vụ việc 44 học sinh tại trường tiểu học xã Bắc An, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) ăn nhầm bột thông bồn cầu phải nhập viện cấp cứu vào trưa 4/3, tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Thảo - Phó Phòng GD&ĐT TP Chí Linh cho biết, tình hình sức khỏe của 44 học sinh đã dần ổn định.

"Tới 18h chiều nay, tất cả đều đã ăn được đồ nhẹ và uống sữa. Trong số 44 học sinh, đã có 7 em được xuất viện do không có biểu hiện bị ngộ độc", bà Thảo thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Chí Linh, ngay sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, Phòng GD&ĐT TP Chí Linh đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị chức năng để xử lí sự việc.

Thông tin mới nhất trong vụ 44 học sinh ở Hải Dương ngộ độc do ăn nhầm phải bột thông bồn cầu - Ảnh 1.

Có 7/44 em học sinh trong vụ ăn nhầm bột thông bồn cầu được ra viện (Ảnh: CTV)

"Từ lúc xảy ra sự việc, đại diện sở GD&ĐT, UBND TP Chí Linh luôn túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của các em học sinh. Có một số học sinh tuy không ăn, nhưng đứng trong nhóm đó chúng tôi cũng cho vào việc kiểm tra để đảm bảo an toàn", bà Thảo nói.

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc trên, bà Thảo cho biết, vào giờ ra chơi, các em học sinh chơi tại chân cầu thang, có một em thấy những gói thông bồn cầu ở đó nên đã mang ra chia cho các bạn cùng ăn. Còn để chính xác nhất thì phải chờ kết luận của cơ quan công an".

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa 4/3, tại trường tiểu học xã Bắc An, một học sinh đã lấy 4 gói bột thông bồn cầu ra ăn, sau đó chia cho các bạn cùng lớp và các em khóa dưới cùng ăn. Sự việc đã khiến 44 học sinh ngộ độc và phải đi cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, số bột này do giáo viên Cao Thị H. đã mua vào sáng cùng ngày, cất ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.