750 người Việt Nam về từ Hàn Quốc hết cách li, trong đó có 10 cháu bé

Hôm nay, hơn 750 người Việt Nam, trong đó có 10 cháu bé trở từ Hàn Quốc hết cách li ở điểm cách li tập tập trung Trường Quân sự Sơn Tây, Hà Nội.
Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 1.

Bé Khánh Linh, 6 tháng tuổi, sinh ra tại Daegu, Hàn Quốc. Ngày 26/2, bé được đưa về Việt Nam và cách li tại Sơn Tây để tránh dịch Covid-19 đang bùng phát tại thành phố Daegu.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 2.

Được biết, bé trở về Việt Nam cùng dì ruột của mình là chị Nguyễn Thị Bình, đang sinh sống và làm việc tại Daegu, đi cùng chuyến bay với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 3.

Bố của bé là anh Hoàng Văn Hùng (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang đều là người Quảng Binh, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã được 3 năm. Anh Hùng làm xây dựng, còn chị Trang làm việc trong một xưởng may ở Daegu.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 4.

Chị Bình chia sẻ, vì nhiều lí do cá nhân, cùng với việc dịch bệnh ở Hàn Quốc phức tạp hơn Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, dù rất lo lắng nhưng bố mẹ của Khánh Linh không thể cùng theo em trở về.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Vân, chị gái của anh Hùng từ Quảng Bình cũng đã xin vào khu cách li, cùng chị Bình chăm sóc bé.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 6.

Trao đổi với Vietnammoi, chị Vân kể lại: “Trước đó hai em (bố mẹ bé) đã liên lạc với tôi để đón bé Linh và chị Bình. Nhưng khi ra Hà Nội, tôi được biết những người trở về Hàn Quốc phải cách li 2 tuần để phòng dịch. Do đó tôi đã làm thủ tục xin vào khu cách li để chăm sóc cháu."

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 7.

Một số người trong khu cách li cho biết, kể từ khi về Việt Nam, bé Khánh Linh không quấy khóc, luôn tươi cười, ngoan ngoãn, mọi người ở trong phòng rất yêu quí.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 8.

“Ở đây, mọi người được cán cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế chăm sóc. Phòng có em bé nên luôn có sẵn nước nóng để pha sữa khi cần. Vào giữa buổi luôn có cán bộ chủ động lên hỏi thăm. Bố mẹ cũng thường xuyên gọi Facetime nhìn mặt con rồi làm việc tiếp. Tôi thương cháu lắm, còn nhỏ đã phải xa bố mẹ.” chị Vân nghẹn ngào.

Ngày cuối cùng trong khu cách li của em bé 6 tháng tuổi trở về từ Daegu - Ảnh 9.

Hôm nay 11/3, hơn 750 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trong khu cách li Sơn Tây hết hạn cách li và được trở về. Sức khỏe của mọi người đều ổn định, không có trường hợp ho, sốt, hay có biểu hiện bất thường.

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.