9X bị phạt 500.000 đồng vì giả cảnh sát để lấy lòng bạn gái

Muốn ra oai với bạn gái mới quen qua mạng xã hội, Linh đặt mua bộ quân phục giống lực lượng cảnh sát cơ động và mặc vào người. Hành vi của anh ta bị lật tẩy ngay sau đó.

Ngày 7/12, Công an xã Tân Phú Đông (TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã ra quyết định xử phạt hành chính 500.000 đồng với Huỳnh Chí Linh (21 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) do vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục dành riêng cho lực lượng công an nhân dân.

9x bi phat 500000 dong vi gia canh sat de lay long ban gai
Nam thanh niên giả danh cảnh sát (bên phải). Ảnh: Minh Anh.

Hai ngày trước (5/7), Linh từ Bạc Liêu lên Sa Đéc để thăm bạn gái quen qua mạng xã hội. Thanh niên này thuê phòng ngủ qua đêm tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phú Đông.

Do thấy Linh mặc quân phục cảnh sát cơ động, nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Công an xã đã kiểm tra nhà trọ, phát hiện Linh đang mặc bộ quân phục trên người.

Tuy nhiên, qua làm việc, Linh khai bản thân không công tác trong lực lượng công an nhân dân. Do muốn ra oai với bạn gái, Linh đã đặt mua bộ quân phục trên mạng và mặc vào người.

Công an xã Tân Phú Đông đã quyết định xử phạt hành chính và nhắc nhở, cho thanh niên này cam kết không tái phạm.

9x bi phat 500000 dong vi gia canh sat de lay long ban gai Minh bạch thông tin các dự án BOT và hài hòa lợi ích sẽ giúp giảm căng thẳng tại các trạm BOT

Trước những căng thẳng giữa tài xế và trạm BOT Cai Lậy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng thu phí trong 1 ...

9x bi phat 500000 dong vi gia canh sat de lay long ban gai Lộ nhiều sai sót khi thi công BOT Cai Lậy

BOT Cai Lậy (Tiền Giang) có nhiều sai sót về khối lượng, đơn giá, dẫn tới sai lệch về chi phí…

9x bi phat 500000 dong vi gia canh sat de lay long ban gai Công an mời chủ quán nước 'Bà Tám BOT Cai Lậy' gần BOT Cai Lậy lên làm việc

Chủ quán nước gần trạm thu phí BOT Cai Lậy, nơi nhóm tài xế thường xuyên ngồi uống nước và nghỉ ngơi vừa được Công ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.