Agribank bán đấu giá gần 600 m2 đất tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty Đấu giá Hợp danh Asia sẽ tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm vào ngày 14/6.

Thông tin chi tiết hai tài sản đấu giá: 

Tài sản 1: Quyền sử dụng 329,6 m2 đất ở theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 041018 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 21/9/2018.

Địa điểm có tài sản là khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Giá khởi điểm của tài sản là 36,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước 3,6 tỷ đồng. 

Tài sản 2: Quyền sử dụng 256 m2 đất ở theo GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà  ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 222777 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 13/11/2018.

Địa điểm có tài sản là đường Phan Đăng Lưu, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Giá khởi điểm của tài sản là 13,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước 1,3 tỷ đồng. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 26/5 đến hết ngày 10/6 tại công ty Đấu giá Hợp danh Asia. 

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản tại thực địa có thể đăng kí với công ty Đấu giá Hợp danh Asia để được hướng dẫn xem trong hai ngày 2/6 và 3/6. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá trong hai ngày 10/6 và 11/6 tại công ty Đấu giá Hợp danh Asia.

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 14/6 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN Hoàn Kiếm. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín gián tiếp, phương thức trả giá lên. 

Thông tin liên hệ:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Asia, số 25 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Số điện thoại: 0225 8832 609.

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Hoàn Kiếm, số 36 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

chọn
IDJ ứng trước 209 tỷ cho nhân viên đi phát triển dự án, kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi
Từ năm 2022, IDJ đã tạm ứng cho cán bộ nhân viên thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án tiềm năng với số tiền hơn 209 tỷ đồng. Tính đến 30/6, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi các khoản tạm ứng trên, trong khi đó có một số nhân viên đã nghỉ việc với số dư tương ứng 104 tỷ đồng.