Ai cũng muốn bỏ phố về quê khi ngắm ngôi nhà cấp 4 đẹp thơ mộng bên vườn rau xanh mướt

Ngôi nhà cấp 4 đẹp dịu dàng dưới tán cây bên sân nhà, nhìn ra những luống rau xanh mát khiến ai một lần được ngắm đều mong ước, sẽ có chốn bình yên cho mình khi về già đáng yêu như thế.

Bỏ phố về quê đang là một trong những xu hướng tất yếu của cuộc sống, không chỉ được những người trung tuổi mà ngay cả thế hệ trẻ cũng rất yêu thích được sống gần gũi thiên nhiên ưa chuộng.

Đặc biệt là khi hạ tầng giao thông phát triển, ai cũng mong muốn có được một ngôi nhà rộng rãi, tầm nhìn thoáng ra mây trời bao la và cây cối xanh tươi, để khi thức dậy và chiều về, được ngắm những bóng nắng qua thềm, mây bay nhè nhẹ và hơn hết, là được tận hưởng một cuộc sống yên bình, thư thái.

ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Ngôi nhà trang trại đậm nét truyền thống Nhật Bản kết hợp với phong cách hiện đại để mang lại sự tiện lợi cho sinh hoạt của gia chủ.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Những luống rau xanh tươi phía trước nhà tạo nên một không gian yên bình, quê kiểng.

Ngôi nhà cấp 4 này được xây dựng bởi hai kiến trúc sư người Nhật là Masashi Kikkawa và Hiashi Ikeda. Họ đã cùng nhau thiết kế một không gian đậm phong cách Nhật với đầy đủ các công năng sử dụng.

Điều đặc biệt hơn hết, đó là căn nhà cấp 4 nằm ngay ở vùng ngoại ô của Tokyo, nơi đất rộng thoáng đủ để gia chủ thỏa mãn niềm yêu thích trồng cây, làm vườn. Ở nơi ấy, mọi người hoàn toàn có thể lái xe để vào nội đô và cũng thoải mái trở về chốn riêng tư của mình bên cây cối, vườn tược.

Hai kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà cấp 4 với cả khung cửa trượt phía trước cùng khung cửa kính phía sau, để mọi người sống trong nhà có thể tận hưởng tối đa vẻ đẹp cũng như không khí trong lành của thiên nhiên bên ngoài.

Ngôi nhà cách thành phố không xa nhưng ở đây có mật độ dân số thấp nên mọi người hoàn toàn có thể tự do sống những ngày yêu thương, tránh xa những xô bồ, ồn ào, ô nhiễm…

ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Cây cổ thụ bên cạnh góc sân khoảng vườn mang đến nét đẹp thơ mộng cho không gian sống.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Ngôi nhà bình yên và thanh tịnh khi màn đêm buông xuống.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Sơ đồ thiết kế căn nhà, mảnh vườn.

Chiều cao tối đa của trần được thiết kế khoảng 4,8m để mọi người trong nhà có thể đạt được cảm giác như đang “ôm trọn” thiên nhiên vào lòng, tạo nên sự kết nối liền mạch với khu vườn xanh mát bên ngoài. Chiều cao trần ở khu vực thấp nhất giảm xuống khoảng 2,4m với đặc điểm mái dốc đặc trưng của nhà cấp 4.

ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Đỉnh trần cao tới 4,8m.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Không gian bên trong được thiết kế đầy đủ các chức năng cần thiết cho một cuộc sống hiện đại. Các khu vực chức năng được bố trí khoa học tạo nên sự thoải mái cho người sử dụng.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Góc phòng khách với sofa kết hợp khung gỗ, chiếc bàn trà xinh xắn là nơi kết nối những câu chuyện hàng ngày của mọi người trong gia đình.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Gỗ là một trong những vật liệu được ưu tiên sử dụng nhiều nhất trong không gian sống của người Nhật, ngôi nhà này cũng không phải ngoại lệ.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Sàn gỗ thoáng đãng, từ trong nhà có thể ngắm trọn vẻ đẹp xanh tươi bên ngoài.
ai cung muon bo pho ve que khi ngam ngoi nha cap 4 dep tho mong ben vuon rau xanh muot
Khi những cánh cửa trượt đóng lại, mọi người trong nhà vẫn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh.
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.