Ấn tượng thư viện độc đáo được xây dựng bằng 8.800 chai nhựa ở Hà Nội

Thấy chai nhựa bị mọi người bỏ đi nhiều, hững người nông dân của Nông trại hữu cơ Tuệ Viên đã kỳ công thu thập để xây dựng một ngôi nhà bằng 8.800 chiếc vỏ chai.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Ngôi nhà xây dựng bằng 8800 chiếc chai nhựa được những người nông dân của Nông trại hữu cơ Tuệ Viên hình thành khi thấy tình trạng chai nhựa bỏ đi rất nhiều. Trong khi đây là loại rác thải khó phân hủy, gây nguy hại tới môi trường.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Ngôi nhà này được xây dựng từ tháng 6/2015 sau khi thu thập đủ chai nhựa từ nhiều nguồn khác nhau.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Những chiếc chai nhựa được đổ đầy bằng xi-măng và cát, tạo nên những “viên gạch” rắn chắc.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Những chai rỗng giúp lượng ánh sáng tự nhiên đi vào căn nhà dễ dàng hơn.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Bức tường chắc chắn từ những chai nhựa phế thải mang nhiều thông điệp nhân văn.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Ngôi nhà đang được chuyển đổi công năng thành thư viện, phục vụ các em học sinh tham gia các chương trình thực tế tại nông trại. Điều này sẽ giúp các em nhỏ có cái nhìn khác về ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng các sản phẩm tái chế.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Những ô cửa từ tre nứa hướng ra khu vườn đầy cây trái, rất thân thiện với môi trường.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Xung quanh ngôi nhà là hệ thống cây cảnh thủy sinh.
an tuong ngoi nha bang 8800 chiec chai nhua o ha noi
Bàn ghế phục vụ các em nhỏ cũng được tận dụng các vật liệu tái chế. Chị Nguyễn Thị Phương, phụ trách dự án này cho biết họ hi vọng mô hình này sẽ được nhân rộng, giúp nhiều người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.