Ảnh hưởng của gió mùa, Mẫu Sơn chuyển rét hại 8,8 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa nên nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm. Đặc biệt, Mẫu Sơn chuyển rét hại 8,8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm và sáng ngày 20/3, một đợt gió mùa Đông Bắc từ phía Bắc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Một số địa phương vùng núi có mưa với lượng khá lớn.

anh huong cua gio mua mau son chuyen ret hai 88 do c
Hình ảnh băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vào tháng 1 vừa qua (Ảnh Dân trí).

Do ảnh hưởng của mưa rét, nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc đồng loạt giảm xuống. Ghi nhận vào lúc 7h ngày 20/3, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm sâu hơn so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 20,5 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương), TX.Hưng Yên (Hưng Yên) và TP.Nam Định (Nam Đinh) cùng giảm đến 19,5 độ C; TX.Sơn Tây (Hà Nội) 19,6 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) xuống đến 15,6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) chuyển rét đậm 14,6 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hơn 13,7 độ C. Sa Pa (Lào Cai) 13,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 10 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 10,1 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét hại sâu 8,8 độ C.

Hiện không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ. Khoảng sáng sớm ngày 21/3, lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tiếp.

Theo đó, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp, từ chiều ngày 21/3 trở đi trời chuyển rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn.

anh huong cua gio mua mau son chuyen ret hai 88 do c Dự báo thời tiết 20/3: Tụt 5 độ, Hà Nội chuyển rét

Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào vào buổi sáng nhưng đến chiều trời tạnh ráo, chuyển rét khi hạ ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.