Apple vướng vào tranh chấp giữa Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan

Kể từ năm 2017, sản phẩm máy tính Apple Mac, điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad bán tại Trung Quốc được trang bị cơ chế chặn cờ lãnh thổ Đài Loan.

Bản nâng cấp macOS 10.14.4 mới đã chặn không cho hiển thị emoji cờ lãnh thổ Đài Loan trên Apple Mac bán tại Trung Quốc.

Apple vướng vào tranh chấp giữa Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan - Ảnh 1.

Apple gần như không nói gì về cơ chế chặn mới trên macOS 10.14.4.

Động thái trên là kết quả từ chính sách của Trung Quốc, yêu cầu các công ty hoạt động tại nước này (kể cả công ty nước ngoài) phải coi Đài Loan là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc.

Các tập đoàn nước ngoài bán sản phẩm tại Trung Quốc như Apple phải thay đổi sản phẩm làm sao có thể tuân thủ quy định của nước sở tại. Nếu không làm việc đó, các sản phẩm Apple có thể sẽ bị cấm bán tại Trung Quốc.

Apple gần như không hé răng về cơ chế chặn mới trên macOS 10.14.4. Apple đang muốn lấy lòng chính phủ Trung Quốc sau thời gian dài vật lộn với tình hình kinh doanh buôn bán không mấy khởi sắc tại thị trường đông dân nhất thế giới.




Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.