Bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Bà Lê Thị Thủy (56 tuổi, quê quán Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khoá XIX, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Hà Nam, ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kì mới 2020 - 2025 gồm 48 người.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thủy (56 tuổi, quê quán Nghệ An), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khoá XIX, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Trong đó, kết quả hội nghị đã bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kì 2015 - 2020 tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kì 2020 - 2025.

Bà Lê Thị Thủy, sinh ngày 7/1/1964 tại Nghệ An. Bà Thủy từng học Đại học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế, có bằng Thạc sĩ Luật và có bằng cao cấp lí luận chính trị.

Bà Thủy từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Tháng 9/2019, bà Thủy được điều động về Hà Nam giữ chức bí thư Tỉnh ủy.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.