Ông Nguyễn Thanh Ngọc giữ chức Chủ tịch tỉnh Tây Ninh

Kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn.
Ông Nguyễn Thanh Ngọc làm tân Chủ tịch tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc. (Ảnh: VGP).

Tại Kì họp thứ 18, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kì 2016 - 2021 đã bầu ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kì 2016 - 2021.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh năm 1969, quê quán tại Long An. Ông là cử nhân Luật, chuyên viên cao cấp quản lí nhà nước.

Trước đó, ông Ngọc từng đảm nhiệm các vị trí như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kì 2015 - 2020.

Vào đầu tháng 7, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn tân Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh, nhiệm kì 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Thành ủy TP Tây Ninh. 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.