Ông Lê Quân giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Lê Quân từng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kì 2016 - 2021.

Sáng nay, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kì họp lần thứ 13 để thực hiện thẩm quyền của HĐND về công tác cán bộ theo qui định của pháp luật.

Tiến sĩ Lê Quân được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Lê Quân (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khóa IX, nhiệm kì 2016 - 2021 (Ảnh: VGP).

Cụ thể, kì họp đã thống nhất bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kì 2015 - 2020 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khóa IX, nhiệm kì 2016 – 2021.

Ông Lê Quân, sinh năm 1974, quê quán tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kì 2016 - 2021. Ông Lê Quân tốt nghiệp Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại. 

Ông Lê Quân có bằng thạc sĩ tại Đại học Kinh doanh Grenoble, có bằng tiến sĩ Đại học Toulon (Pháp). Đồng thời, ông Lê Quân có nhiều công bố quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng trên thực tế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014, làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Ủy viên Đoàn Chủ tịch các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp từ năm 2017.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.