Bà mẹ Việt sở hữu mảnh vườn rau sạch ăn quanh năm không hết ở Úc

Khu vườn nhà chị Hằng ở xứ chuột túi có đủ loại rau từ húng, rau mùi, rau muống, mồng tơi hay bầu bí, dưa gang, thanh long.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Khu vườn rau sạch mang hương vị quê nhà của chị Hằng hiện đang sinh sống ở Sydney, Úc khiến nhiều người Việt xa xứ ao ước.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc

Chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, chị cho hay, vì trồng rau sạch để phục vụ ăn uống hằng ngày của gia đình nên chị chỉ sử dụng phân từ cây cỏ, thức ăn thừa, vỏ trứng, lá cây...ủ hoai mục rồi bón cho cây. Hằng ngày, tưới nước vo gạo, nước rửa thịt, cá cho rau.

ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Vì chú trọng việc làm đất nên rau quả chị trồng luôn xanh tốt.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc

Trong vườn chị mát tay trồng đủ loại rau, trong số đó đa phần là những giống cây có nguồn gốc từ Việt Nam như: bầu, bí, rau muống, rau ngót, mồng tơi… đặc biệt là các loại rau ăn sống và rau gia vị.

ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Dù xa quê hương, nhưng chị vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi ngắm nhìn thành quả gieo trồng của mình mỗi ngày, vơi đi nỗi nhớ nhà.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Ớt chi chít quả.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Mùa nào rau đấy, nhờ chăm sóc thường xuyên khu vườn của gia đình chị luôn xanh mướt, cho rau xanh, quả ngọt mỗi ngày.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Từ ngày có vườn rau sạch, hiếm khi gia đình chị phải mua rau ngoài chợ.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Khu vườn nhà chị còn trồng nhiều cây ăn quả như: hồng, cam, táo....
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Thành quả của chị khiến ai nhìn cũng thích thú.
ba me viet so huu manh vuon rau sach an quanh nam khong het o uc
Những gốc thanh long trĩu quả trên xứ sở chuột túi.

( Ảnh: NVCC)

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.