Bắc Ninh: Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Xây dựng Tây Hồ

Sau khi bắt tạm giam loạt lãnh đạo của Công ty Xây dựng Tây Hồ, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra và bắt Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.
Bắc Ninh bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Xây dựng Tây Hồ - Ảnh 1.

Công an khám xét nơi ở và chỗ làm việc của ông Nguyễn Tấn Hoàng. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án khu đô thị mới Quế Võ, sáng 22/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, 39 tuổi ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ.

Trước đó, ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can khác liên quan đến vụ án trên.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc gồm: Tân Tú Hải, 61 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội - thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn, 51 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh, 46 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ và Chu Thị Ngọc Ngà, 60 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tây Hồ.

Theo tìm hiểu của người viết, Công ty Tây Hồ tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng 106 được thành lập từ năm 1984. Năm 1993, doanh nghiệp đổi tên là Công ty Xây dựng Tây Hồ. Đến năm 2004, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình CTCP và đổi tên như hiện nay. Vốn điều lệ của Công ty Tây Hồ là gần 32,5 tỷ đồng.

Công ty Tây Hồ được biết đến là chủ đầu tư của Khu đô thị mới Quế Võ 1 với quy mô 28 ha tại các xã Phượng Mao, Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này là ông Nguyễn Tấn Hoàng.

Trước khi xảy ra vụ việc trên không lâu, ngày 27/1, Công ty Tây Hồ đã 'tố' một cựu Tổng giám đốc (không nằm trong 4 người trên) giả mạo chức danh và con dấu của doanh nghiệp.

Cụ thể, tại cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2021, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Hồ Đình Thịnh, đồng thời bổ nhiệm ông Phan Quốc Thắng thay thế đảm nhiệm vị trí này.

Theo doanh nghiệp, mặc dù đã bị miễn nhiệm, song ông Hồ Đình Thịnh đã nhân danh Tổng Giám đốc công ty sử dụng con dấu (đã bị hủy bỏ ngày 21/10/2021) để đóng và phát hành các văn bản gửi đến cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông, khách hàng, ngân hàng.

Do đó, Công ty Tây Hồ cho rằng ông Thịnh đã có hành vi "giả mạo trong công tác", giả mạo chức danh và giả mạo con dấu, vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự. Công ty Tây Hồ đã trình báo, tố giác với Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.