Bắc Ninh chi gần 530 tỷ làm đường kết nối KCN Viglacera, VSIP và Yên Phong II

Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B và nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới có tổng mức đầu tư hơn 528 tỷ đồng.

 Một góc huyện Yên Phong. (Ảnh: baobacninh.com.vn).

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295 xã Đông Tiến đến QL.3 mới) và nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới trên địa bàn huyện Yên Phong.

Theo đó, công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 4,5 km; điểm đầu tuyến tại km0+00 (giao với đường TL.295 thuộc địa phận xã Đông Tiến) đến cuối tuyến tại km4+500, nút giao với đường gom QL.3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên, tại xã Tam Giang).

Công trình có mặt cắt ngang quy hoạch rộng 80m, trong đó, một nửa mặt cắt ngang quy hoạch thuộc phía nam của tuyến ĐT.285B nằm trong ranh giới của KCN Yên Phong II-B và II-C, thuộc trách nhiệm đầu tư của các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng KCN là Tổng công ty Viglacera và Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh.

Còn nút giao ĐT.285B với QL.3 mới được xây dựng cầu vượt trực thông khác mức qua QL.3 (Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) tại lý trình km18+950; hai bên đường dẫn đầu cầu có bố trí hai đảo vòng xuyến bán kính 12 m và 4 nhánh đường dẫn lên xuống QL.3.

Tại 4 nhánh đường dẫn kết nối có bố trí các làn tăng giảm tốc, tách nhập làn với QL.3. Cầu vượt khác mức có chiều dài 250 m, quy mô mặt cắt ngang cầu và đường dẫn là 16 m.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 528 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2021 - 2023.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn; kết nối tuyến giao thông huyết mạch với các khu công nghiệp Viglacera, VSIP Bắc Ninh và Yên Phong II.

 

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.