Bác sĩ Hà Lan bị tố dùng tinh trùng của mình thụ tinh cho nhiều bệnh nhân

Tòa án Hà Lan cho xét nghiệm ADN nhằm làm rõ cáo buộc một bác sĩ dùng tinh trùng của mình trong hàng chục trường hợp thụ tinh nhân tạo. 
bac si ha lan bi to dung tinh trung cua minh thu tinh cho nhieu benh nhan
Một vài nguyên đơn trả lời báo chí sau phiên tòa. Ảnh: BBC

Một tòa án cấp quận ở Hà Lan vừa chấp thuận yêu cầu của các gia đình nguyên đơn muốn tiến hành xét nghiệm ADN nhằm làm rõ cáo buộc ông Jan Karbaat, bác sĩ chuyên điều trị vô sinh và hiếm muộn, đã sử dụng chính tinh trùng của mình trong khoảng 60 trường hợp thụ tinh nhân tạo (IVF), BBC đưa tin.

Gia đình của 22 người, có tuổi đời từ 8 đến 36 ra đời bằng phương pháp IVF tại trung tâm điều trị vô sinh hiếm muộn ở Bijdorp, gần Rotterdam, Hà Lan, đã đệ đơn kiện sau khi nhận thấy con họ có những đặc điểm ngoại hình giống với giám đốc của trung tâm là bác sĩ Karbaat.

Vào tháng trước, con trai của bác sĩ đã tự nguyện xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy bác sĩ Karbaat là cha đẻ của 19 trẻ em ra đời bằng phương pháp IVF, theo AFP.

Do ông Jan Karbaat đã qua đời vào tháng 4 vừa qua ở tuổi 89 nên mẫu xét nghiệm ADN sẽ được lấy trên các vật dụng tại nhà riêng của ông như bàn chải đánh răng hay dao cạo râu, theo phán quyết của tòa.

"Điều này (quyết định của tòa án cho tiến hành xét nghiệm ADN) vô cùng có ý nghĩa với tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ có câu trả lời", Joey, người tin bác sĩ Karbaat là cha đẻ của anh, nói.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN sẽ được giữ kín cho đến khi một phiên tòa khác quyết định có được dùng nó để so sánh với mẫu ADN của những đứa trẻ nguyên đơn hay không.

Bác sĩ Jan Karbaat tự coi mình là "nhà tiên phong trong lĩnh vực thụ tinh nhân tạo". Ước tính có khoảng 10.000 trẻ em chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại trung tâm của ông.

Vào năm 2009, trung tâm của ông Jan Karbaat buộc phải đóng cửa do cáo buộc làm giả dữ liệu, sai lệch phân tích, ngụy tạo danh sách người hiến tặng tinh trùng và không tuân thủ quy định một tinh trùng hiến tặng chỉ được thụ tinh cho 6 trường hợp.

bac si ha lan bi to dung tinh trung cua minh thu tinh cho nhieu benh nhan Người phụ nữ Thái bị chẩn đoán nhầm HIV suốt 12 năm
bac si ha lan bi to dung tinh trung cua minh thu tinh cho nhieu benh nhan Bác sĩ dùng lại kim tiêm, 14 người nhiễm HIV

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.