Báo Hàn Quốc gọi Công Phượng là 'Park Ji Sung của Việt Nam'

Báo chí Hàn Quốc dành cho Công Phượng lời động viên sau trận đá chính đầu tiên của cầu thủ này trong màu áo Incheon United.

Trận đá chính đầu tiên của Công Phượng ở K-League đã kết thúc theo cách đáng quên. Ngay trên sân nhà, Incheon United bị Daegu FC áp đảo từ đầu đến cuối và phải nhận thất bại chung cuộc 0-3, qua đó tụt xuống nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Trong ngày Incheon United chơi rất tệ và lép vế hoàn toàn, Công Phượng không thể hiện được nhiều.

Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1995 cũng để lại đôi chút ấn tượng với 2 đường chuyền như đặt cho Stefan Mugosa và Jiloan Hamad, song cả hai đều bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.

Báo Hàn Quốc gọi Công Phượng là Park Ji Sung của Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng không gồng gánh nổi Incheon United.

Theo MSN Sports, Công Phượng chưa thể hiện hết khả năng khi Incheon United đã có trận đấu tệ hại. "Công Phượng không vui sau trận đấu này. Cậu ấy quan tâm đến kết quả và màn trình diễn của toàn đội thay vì nghĩ đến việc mình có được đá chính hay không. Với chiến thắng 3-0 trên sân khách, Daegu FC có 8 điểm và vươn cao trên bảng xếp hạng, trong khi Incheon United ngập trong khó khăn dù thực tế là 'Park Ji Sung Việt Nam' đã có màn ra mắt xem được trong trận này", tờ báo Hàn Quốc phân tích.


HLV Jorn Andersen của Incheon United cũng không giấu nổi sự thất vọng sau trận. "Tôi muốn nói điều này trước khi trả lời câu hỏi, đó là Incheon United đang có 7 ca chấn thương trong đội hình. Tôi đã rất mong chờ trận đấu này, mong chờ một trận đấu tốt của các cầu thủ khi và nhìn thấy sự cải thiện của họ. Tôi đã ước mình có thể như thế".

Những ca chấn thương, trong đó có sự thiếu vắng của đội trưởng Jun Jae Nam khiến HLV Andersen phải đặt niềm tin vào Công Phượng. Jun Jae Nam đã chơi tốt, đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường chuyền cho Stefan Mugosa lập công. Không có cầu thủ quan trọng này, HLV Andersen để Công Phượng đá cặp với Mugosa trên hàng tấn công, đóng vai trò tiền đạo ảo.

Báo Hàn Quốc gọi Công Phượng là Park Ji Sung của Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng hứa hẹn được đá thường xuyên trong thời gian tới.

"Trận gặp Suwon Samsung Bluewings, Incheon United đã chơi với 5 tiền vệ (thua 1-3). Tôi muốn thay đổi trong trận này, tăng số lượng tiền đạo và đã lựa chọn Công Phượng cho vai trò đó", HLV Andersen lý giải. Sơ đồ 4-4-2 của chiến lược gia người Na Uy không phát huy tác dụng khi bộ tứ tiền vệ của Incheon United chơi cực tệ, không kiểm soát được thế trận và liên tục mắc sai lầm. Nhiều thời điểm Công Phượng phải lùi về sân nhà lấy bóng.

"Cổ động viên đã hò hét, cổ vũ nhiệt tình. Khi Công Phượng nhận bóng, họ còn cổ vũ nhiệt hơn nữa. Tuy nhiên, Công Phượng không thể hiện hết khả năng bởi hàng phòng ngự Daegu FC đã vây ráp cầu thủ này rất chặt. Thực tế là Công Phượng không có không gian chơi bóng, hoạt động. Các hậu vệ đội khách chơi rất chặt chẽ, nên Công Phượng không thể hút họ ra khỏi vị trí của mình.

Trong hiệp 2, Công Phượng hoạt động rộng hơn song vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Với trận thua này, màn trình diễn của Công Phượng vẫn chưa đạt mức tối ưu khi nó bị vùi lấp trong màn trình diễn tệ hại nói chung của cả đội Incheon United. Công Phượng chưa thể hiện hết khả năng. Tuy vậy, cầu thủ này vẫn còn thời gian để cải thiện mình", MSN kết luận.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.