Theo TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam, chị em dễ bỏ qua những lấn cấn trong ứng xử ở thời kỳ làm quen hoặc yêu nhau. Chỉ đến khi trở thành vợ chồng, trải qua nhiều năm chung sống cùng nhau và phải chịu đựng bạo lực từ chồng thì người phụ nữ mới nhận ra rằng, những lấn cấn đó là dấu hiệu của bạo lực.
Theo các chuyên gia, khi các bà vợ rơi vào cảnh “sống không nổi, bỏ cũng không xong” thì cách tốt nhất là dũng cảm chọn cách sống mà mình thấy đáng sống. Sự cam chịu hay nhẫn nhục chịu đựng lúc này sẽ trở thành một sự thỏa hiệp với hành vi bạo lực của chồng. Bế tắc vì thế càng đi vào bế tắc, vào ngõ cụt không lối thoát.
Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng trong quý II/2026, giá giao dịch căn hộ, biệt thự, đất nền thứ cấp đều giảm nhẹ. Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 - 14%/năm (lãi suất thả nổi có nơi lên tới 15 - 16%/năm), làm hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân.