Bắt được phạm nhân bỏ trốn khỏi trai giam khi đang lao động cải tạo

Phạm nhân Đàm Văn Duy (Bắc Kạn) đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang lao động cải tạo nhưng biết mình không thể trốn được nên trong ngày Duy đã ra đầu thú.

Sáng 16/1, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay trong ngày 15/1, lực lượng chức năng đã bắt giữ được phạm nhân Đàm Văn Duy (SN 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) sau khi trốn khỏi trại giam.

bat duoc pham nhan bo tron khoi trai giam khi dang lao dong cai tao
Hình ảnh phạm nhân Đàm Văn Duy.

Vào ngày 15/1, Duy đã bỏ trốn khỏi trại giam khi lao động cải tạo. Biết mình không thể thoát được nên ngay trong ngày Duy đã tự ra đầu thú. Vị trí phạm nhân Duy bỏ trốn chỉ cách phân trại 100m.

Chia sẻ về thông tin phạm nhân Duy để lại mảnh giấy ghi dòng chữ: "Có không giữ mất đừng tìm", vị lãnh đạo trại giam cho hay, đó là thông tin chưa chính xác, không biết ai đưa thông tin lên mạng gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải nội dung: "Truy tìm phạm nhân vừa trốn trại cách đây 6 tiếng tại Thái Nguyên. Phạm nhân Đàm Văn Duy, sinh năm 1993 (quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) chịu mức án 7 năm tù.

bat duoc pham nhan bo tron khoi trai giam khi dang lao dong cai tao
Hình ảnh thông tin Đàm Văn Duy bỏ trốn khỏi trại giam được đăng tải lên mạng xã hội.

Anh chị em cảnh giác. Trước khi bỏ đi, em nó (phạm nhân) có để lại 1 mảnh giấy ghi dòng chữ: "Có không giữ mất đừng tìm". Có khả năng phạm nhân Duy đang ở quanh khu vực Thái Nguyên nói chung và quanh khu KM34 nói riêng”.

bat duoc pham nhan bo tron khoi trai giam khi dang lao dong cai tao Công an đang truy tìm người xịt sơn đỏ lên hàng loạt xe ô tô ở Hà Nội

Nhiều gia đình ở phường Phúc La (Hà Nội) đỗ xe ô tô ở trước cửa nhà đã bị xịt sơn đỏ lên khắp thân ...

chọn
Vingroup muốn xây tháp 108 tầng, hơn 19.000 căn chung cư và biệt thự ở KĐT Vinhomes Tàm Xá
Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh do liên danh Vingroup - Thái Sơn - Long Hải làm chủ đầu tư vừa công bố ĐTM với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Con số này đã giảm so với chủ trương phê duyệt ban đầu của Hà Nội là hơn 35.000 tỷ đồng.