Bắt nóng giang hồ Hải Phòng trữ 2 khẩu súng nạp đạn

Bị kiểm tra hành chính, đối tượng tháo chạy tốc độ cao. Khi cảnh sát 113 khống chế thì đối tượng này toan rút súng.

Đội 4, phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Phạm Đức Anh Tuấn (SN 1977, quê TP.Hải Phòng) cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

bat nong giang ho hai phong tru 2 khau sung nap dan
Màn truy đuổi theo đối tượng của Cảnh sát 113 từ Q.1 sang Q.Bình Thạnh
bat nong giang ho hai phong tru 2 khau sung nap dan
Đối tượng Tuấn Anh khi bị khống chế tại hiện trường

Trước đó, 22h30 đêm 9/5, tổ công tác của đội 4, Cảnh sát 113 ra đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Tại địa bàn P.Tân Định (Q.1), tổ Cảnh sát 113 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu chặn đường để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thanh niên này không chấp hành, vọt ga tháo chạy về hướng Q.Bình Thạnh. Tổ công tác đã dùng mô tô đặc chủng để truy đuổi theo sau.

Đến đoạn đường Nguyễn Lâm, P.3, Q.Bình Thạnh, tổ Cảnh sát 113 áp sát đối tượng. Thấy vậy đối tượng thọc tay vào túi toan rút vũ khí nhằm chống trả nhưng các chiến sĩ Cảnh sát 113 nhanh chóng khống chế.

bat nong giang ho hai phong tru 2 khau sung nap dan

Tang vật súng, đạn bị thu giữ

Khám xét trong người đối tượng, Cảnh sát 113 thu giữ 1 khẩu súng tự chế dạng bút, 1 khẩu súng tự chế bắn bằng đạn của súng K59, 3 viên đạn và 1 tép ma túy. Đáng nói 2 khẩu súng trên đều đã nạp đạn, lên nòng.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Anh Tuấn. Công an tình nghi đây là đối tượng giang hồ có liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp khác nên tiếp tục mở rộng điều tra.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.