Becamex IDC bổ nhiệm hai tân Phó Tổng giám đốc

HĐQT Becamex IDC vừa thông qua bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới là ông Trịnh Xuân Đức và ông Cao Văn Chóng.

Ngày 3/3 vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Đức và ông Cao Văn Chóng vào vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty.

Thời hạn bổ nhiệm của cả ông Đức và ông Chóng đều là 5 năm. Công ty cho biết, việc bổ nhiệm hai nhân sự nói trên đều được căn cứ theo kết luận số 184-KL/TU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Kế hoạch bổ sung chức vụ Phó Tổng Giám đốc cũng đã được HĐQT công ty thông qua từ giữa tháng 8/2021.

Như vậy, hiện Ban điều hành của Becamex IDC có 7 thành viên, bên cạnh hai nhân sự mới nói trên còn có ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc (kiêm Thành viên HĐQT) và các Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàn Vũ, ông Nguyễn Văn Thanh Huy, ông Quảng Văn Viết Cương và ông Giang Quốc Dũng.

Về hoạt động kinh doanh của Becamex IDC, năm 2021, công ty thu được 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Song, trong năm, công ty đã chi hơn nghìn tỷ lãi vay và dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán kéo lợi nhuận khiến chi phí tài chính tăng vọt, góp phần kéo lãi sau thuế giảm 37% còn 1.369 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 1/3 vừa qua, Becamex IDC đã ký kết với Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế, sự kiện quốc tế,... Từ cuối năm 2021 đến nay, Becamex IDC liên tục hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài như Singapore, Nhật Bản, Hà Lan, Anh...

Tháng 12/2021, công ty đã ký kết hợp tác với CapitaLand để phát triển Thành phố mới Bình Dương. Theo dự báo của Chứng khoán SSI, doanh thu từ thương vụ này sẽ đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của Becamex IDC giai đoạn 2021-2022.

Theo báo cáo phân tích doanh nghiệp của công ty chứng khoán này, năm 2022, lợi nhuận của Becamex IDC được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nhờ giá đất tăng và nhu cầu thuê tại các khu công nghiệp (KCN) hồi phục hậu giãn cách xã hội. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp ước tính đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 56,3% so với năm 2021.

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.