Bên trong khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội

Sáng này 9/3, khách sạn Metropole tạm đóng cửa để phun khử khuẩn, rà soát lại khách lưu trú tại đây, đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe cho khách, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Y tế.
Bên trong khách sạn 5 sao ở Hà Nội có du khách Anh trên chuyến bay cùng cô gái ở Trúc Bạch - Ảnh 1.

Sáng ngày 9/3, cơ quan chức năng đã cho rà soát và phun khử khuẩn toàn bộ khách sạn để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe cho khách, đồng thời thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Y tế.

Bên trong khách sạn 5 sao ở Hà Nội có du khách Anh trên chuyến bay cùng cô gái ở Trúc Bạch - Ảnh 2.

Khách sạn Metropole là một trong những khách sạn sang nhất Hà Nội hiện nay. Tọa lạc tại số 15 Ngô Quyền, ở trung tâm thủ đô Hà Nội, gần khu phố cổ và chỉ cách Nhà hát Lớn Hà Nội 160 m. Hồ Hoàn Kiếm thơ mộng cách khách sạn chưa đầy 500 m.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được xây dựng vào năm 1901. Bên trong có một khu vườn đẹp, hồ bơi ngoài trời và nhà hàng Spices Garden. Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội có năm phòng hội nghị, một hồ bơi và phòng tập thể dục phục vụ khách hàng. 

Vẫn giữ được nét lộng lẫy ban đầu của khách sạn, các phòng nghỉ tại đây mang chủ đề tân cổ điển thanh lịch hoặc có lối trang trí kiểu Pháp cổ điển. Mỗi phòng nghỉ đều được trang bị máy điều hòa, Internet miễn phí và TV màn hình phẳng.

Khách sạn nằm ở vị trí trung tâm, với chất lượng tiêu chuẩn 5 sao, chính vì vậy mà giá phòng lưu trú ở đây cũng dao động từ 6,2 triệu đến hơn 20 triệu đồng.

Các tiện nghi về cơ sở vật chất, dịch vụ tại khách sạn đáp ứng nhu cầu của du khách. Ngoài phòng gym, du khách có thể tận hưởng dịch vụ mát-xa và chăm sóc toàn thân. Khách sạn còn có trung tâm dịch vụ doanh nhân và cửa hàng quà tặng.

Khách sạn có nhà hàng Spices Garden phục vụ các món đặc sản châu Á, Pháp cũng như Việt Nam và có phòng ăn riêng và sân hiên ngoài trời. Các lựa chọn ăn uống khác bao gồm Angelina, quầy bar cocktail, sảnh whiskey.

Chia sẻ về trạng hoạt động sau khi có du khách nhiễm virus corona từng lưu trú, phía khách sạn cho biết, sáng nay khách sạn đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ. Tối ngày 9/3, khách sạn vẫn mở cửa Le Club Bar để phục vụ du khách thưởng thức đồ uống và thức ăn nhẹ. Từ ngày 10/3, khách sạn sẽ xem xét tình hình dịch bệnh để có kế hoạch mở nhà hàng hoạt động trở lại.