Bị cảnh cáo, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt tiếp tục khiếu nại

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Trần Anh Tuấn - nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt TP cùng các cá nhân liên quan đến sai phạm tại bệnh viện này.
bi canh cao nguyen giam doc benh vien mat tiep tuc khieu nai

Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh: T.L

Theo đó, Sở Y tế quyết định xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo đối với 7 cá nhân.

Ông Trần Anh Tuấn (nguyên giám đốc bệnh viện) và ông Võ Thanh Tùng (nguyên trưởng phòng tài chính kế toán) bị xử lý với hình thức cảnh cáo.

Các cá nhân bị khiển trách gồm ông Phí Duy Tiến và bà Võ Thị Chinh Nga (phó giám đốc bệnh viện), bà Đinh Thị Hoài Thanh (nguyên phó trưởng phòng tài chính kế toán Sở Y tế), ông Phan Vi Minh (trưởng phòng hành chính quản trị) và bà Phạm Bích Ngọc (thủ kho dược phòng mổ phaco). Ngoài bị xử lý khiển trách, bà Ngọc có trách nhiệm bồi thường gần 1 tỉ đồng.

Sở Y tế cho biết trong 7 cá nhân bị xử lý kỷ luật hiện còn 3 người phản ứng với kết luận xử lý.

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn (nguyên giám đốc bệnh viện) có ý kiến không đồng ý với với hình thức kỷ luật cảnh cáo và đang khiếu nại lại kết luận thanh tra toàn diện Bệnh viện Mắt giai đoạn 2015 - 2016.

Ngoài ra, ông Tuấn kiến nghị Sở Y tế và UBND TP đối thoại với ông Hứa Ngọc Thuận (nguyên phó chủ tịch UBND TP) để làm rõ việc bệnh viện có làm đúng theo chỉ đạo của TP hay không, cũng như có nhìn nhận khách quan về trách nhiệm tại khoa bán công.

Ông Phí Duy Tiến và bà Võ Thị Chinh Nga (phó giám đốc bệnh viện) có đơn khiếu nại, hiện Sở Y tế đang giao Thanh tra Sở thụ lý, giải quyết theo Luật khiếu nại.

Kết quả kiểm điểm lần này của Sở Y tế còn phê bình, rút kinh nghiệm một tập thể (Sở Y tế) và 34 cá nhân.

Trong đó, Bệnh viện Mắt có tới 27 cá nhân bị phê bình gồm trưởng, phó khoa, bác sĩ, dược sĩ.

Sở Y tế có 7 cá nhân bị phê bình, trong đó có ông Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực liên quan đến khám, chữa bệnh; ông Đỗ Quốc Hiệp (Phó giám đốc bệnh viện Mắt, nguyên trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế) và bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng TP, nguyên trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế).

Trước đó, qua báo cáo của Sở Y tế về các cuộc họp kiểm điểm đối với ông Trần Anh Tuấn, Sở Nội vụ đánh giá sau 3 lần kiểm điểm, ông Tuấn chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, không nhận sai phạm, còn đùn đẩy, né tránh. Nội dung kiểm điểm không đạt yêu cầu, không bám sát kết luận thanh tra.

Các thành viên trong ban giám đốc Bệnh viện Mắt có sai phạm liên quan đến Luật phòng chống tham nhũng, chỉ áp dụng hình thức phê bình là không phù hợp.

Việc tổ chức kiểm điểm chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND TP.

Ngày 29-1-2018, Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo sở và cá nhân lãnh đạo phụ trách bệnh viện Mắt vì buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để sai phạm xảy ra trong thời gian dài.

bi canh cao nguyen giam doc benh vien mat tiep tuc khieu nai Đưa Bệnh viện Mắt Trung ương thành trung tâm nhãn khoa hiện đại

Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của Bệnh viện Mắt Trung ương trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống ...

bi canh cao nguyen giam doc benh vien mat tiep tuc khieu nai Sai phạm kiểu 'bất chấp' tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Nhiệm kỳ Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM 5 năm, từ ngày 18.1.2012 - 18.1.2017, của PGS-TS Trần Anh Tuấn đã để xảy ra nhiều ...

bi canh cao nguyen giam doc benh vien mat tiep tuc khieu nai Bác sĩ BV Mắt TƯ gác chân lên ghế nói chuyện với người nhà bệnh nhân: 'Tôi nhận lỗi và xin rút kinh nghiệm'

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh, người gác chân lên ghế cho biết, bà thấy tư thế ngồi của mình là sai và nhận lỗi, xin ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.