Bị phạt 2,5 triệu đồng vì đánh con gái 8 tuổi bầm tím khắp người

Cho rằng con gái học kém, Hải cột tay bé vào cột nhà và dùng roi tre đánh. Hành vi của Hải bị công an xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ngày 20/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với Lê Đình Hải (35 tuổi, ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) về hành vi Xâm phạm sức khỏe người khác.

Chiều 20/2, Hải cho rằng con gái là bé Thu (8 tuổi, đã đổi tên) học kém hơn anh trai nên trói hai tay bé vào cột nhà. Sau đó, Hải dùng roi tre đánh liên tiếp vào người bé.

Bị phạt 2,5 triệu đồng vì đánh con gái 8 tuổi bầm tím khắp người - Ảnh 1.

Vết bầm tím trên khắp cơ thể bé gái. (Ảnh: Nguyễn Dương).


Trận đòn khiến bé Thu bị nhiều vết thương ở vùng mông, mặt, tay, lưng. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại 7% sức khỏe.

Một điều tra viên cho biết với mức thương tật này, theo quy định cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can theo yêu cầu bị hại.

"Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của bé gái là người mẹ đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố nên công an chỉ xử phạt hành chính", vị này lý giải.

Mẹ bé gái cho biết, năm 2017, vợ chồng chị chia tay sau gần 10 năm chung sống. Bé Thu cùng anh trai ở với ông bà nội và bố tại xã Nông Trường, còn chị về ở với bố mẹ ruột ở xã Vân Sơn.

Mới đây, tòa án huyện Triệu Sơn đã quyết định chuyển quyền nuôi con sang cho người mẹ vì bé Thu nhiều lần bị bạo hành.

Ông Lương Đình Phượng, Trưởng công an xã Nông Trường, cho biết Hải không có nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án về tội Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bé gái bất ổn tâm lý sau khi bị cha đánh bầm người Bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa tỏ ra rất sợ hãi và có biểu hiện bất ổn về tâm lý sau khi bị cha ruột dùng roi đánh.
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.