Hà Nội: Người giúp việc bạo hành bé trai 2 tuổi

Trong lúc đang trông hai bé trai nhỏ, người phụ nữ giúp việc đã dùng tay tát mạnh vào mặt em bé được camera gia đình theo dõi và phát hiện vụ việc.

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video quay lại cảnh một người giúp việc trong lúc đang trông trẻ đã dùng tay tát mạnh vào mặt cháu bé khiến dư luận vô cùng bức xúc về vụ việc này.

Hà Nội: Người giúp việc bạo hành bé trai 2 tuổi - Ảnh 1.

Liên hệ với người nhà, anh Vũ Trung Hiếu, đường Tây Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội( bố của bé trai bị bạo hành) chia sẻ, chiều hôm thứ 6 ngày 1/3, trong lúc vừa ra khỏi nhà trên đường đi làm khi theo dõi camera nhà mình anh Hiếu phát hiện con trai 2 tuổi của anh đang khóc thì bị người giúp việc tát mạnh vào mặt khiến cháu ngã ngửa ra sau. Ngay lập tức anh cùng vợ chạy về nhà để làm rõ vụ việc.

Sau khi bị bố mẹ cháu phát hiện, người phụ nữ vẫn một mực chối cãi. Sợ anh Hiếu nóng nảy dẫn đến xô xát, người nhà đã ngăn cản anh lại, sau đó người phụ nữ giúp việc cũng đã rời khỏi nhà anh Hiếu.

Gia đình cho biết người giúp việc tên Nguyễn Thị Tân, quê Thanh Hóa, đã làm giúp việc tại gia đình được khoảng 2 năm.

'Bình thường thi thoảng người phụ nữ này chỉ có đánh vào mông cháu thì mình không nói gì, nhưng lần này bà ý tát con mình như thế mình không giữ được bình tĩnh, mình rất là xót, cháu nó còn đang ốm mấy hôm nay thế mà bà ấy đánh nó như thế'. anh Hiếu bức xúc chia sẻ.

Hiện gia đình anh Hiếu đã đưa cháu vào viện để khám và theo dõi. Vụ việc này đã được gia đình báo cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ.

Vụ bố bạo hành con gái ở Thanh Hóa: Gia đình sẽ gửi đơn ra tòaVụ bố bạo hành con gái ở Thanh Hóa: Gia đình sẽ gửi đơn ra tòa Người bố bạo hành con gái 8 tuổi tại Thanh Hóa từng có 2 tiền ánNgười bố bạo hành con gái 8 tuổi tại Thanh Hóa từng có 2 tiền án Vụ bé gái bị bạo hành ở Thanh Hóa: Bé gái ám ảnh vì bị đánh nhiều lầnVụ bé gái bị bạo hành ở Thanh Hóa: Bé gái ám ảnh vì bị đánh nhiều lần
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.