Bị tố 'bệnh viện dịch vụ', GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương lên tiếng

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, thông tin số giường dịch vụ của bệnh viện chiếm 30% tổng số giường bệnh là không chính xác và việc ông giữ nhiều chức danh cũng như thu 30 triệu đồng tiền mổ sớm là có lý do.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa nhận được đơn thư tố cáo về tình trạng Bệnh viện Nhi Trung ương đang dần biến thành một bệnh viện dịch vụ và sự nhập nhèm trong việc bổ nhiệm khi một mình giám đốc “ôm” đến 5 chức danh: Bí Thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm tim mạch (trong khi ông Hải không hề có chuyên môn trong chuyện này), Giám đốc viện nghiên cứu sức khoẻ trẻ em, Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc. Ngoài ra ông còn là Phó trưởng Bộ môn Nhi, ĐH Y Hà Nội.

Cụ thể, theo đơn phản ánh, bệnh viện Nhi đã tăng lên gần 400 giường dịch vụ trên tổng số 1.500 giường, chiếm tới gần 30%, trong khi quy định của Chính phủ chỉ cho phép 10%.

Về giá khám dịch vụ cũng cao hơn nhiều so với giá khám thông thường, chưa kể không niêm yết giá công khai cho người bệnh tham khảo.

Cụ thể, khám đa khoa có hẹn (bác sĩ đa khoa khám) là 390.000 đồng; khám chuyên khoa có hẹn, từ 8h-16h30, giá 580.000 đồng; khám đa khoa không hẹn 580.000 đồng; khám chuyên khoa không hẹn 680.000 đồng; tái khám chuyên khoa giờ hành chính 390.000 đồng; khám cấp cứu 580.000 đồng…

Ngoài ra, trung tâm Tim mạch của bệnh viện này còn mở ra dịch vụ mổ sớm. Theo đó người nhà muốn không phải xếp hàng, chỉ cần nộp thêm 30 triệu sẽ được mổ ngay ngày hôm sau.

bi to benh vien dich vu gd benh vien nhi trung uong len tieng
Ông Lê Thanh Hải cho biết, nói số giường dịch vụ chiếm 30% là không chính xác.

Chia sẻ về vấn đề trên, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, từ năm 2006, BV Nhi Trung ương bắt đầu triển khai việc sử dụng giường bệnh trong dịch vụ tự nguyện. Năm đầu tiên số giường dịch vụ chiếm rất ít, nhưng càng về sau số giường dịch vụ tăng lên do nhu cầu sử dụng của người bệnh tăng lên.

Đỉnh điểm là năm 2013, số giường dịch vụ lên tới 25%. Từ thời điểm đó đến nay, chưa có năm nào số giường dịch vụ vượt quá 25%, thậm chí có xu hướng giảm dần. "Thông tin BV Nhi Trung ương có số giường dịch vụ chiếm 30% tổng số giường bệnh là không chính xác”, ông Hải khẳng định.

Ông Hải cho biết thêm, hiện tại, số giường dịch vụ tại BV Nhi Trung ương chỉ chiếm 20% trên tổng số giường bệnh với các mức giá khác nhau giao động từ 500 đến hơn 1 triệu đồng/ngày. Mức giá khác nhau do được trang bị các vật dụng như điều hòa, tủ lạnh, ti vi, mạng internet và số giường mỗi phòng,...

Khi được hỏi về vấn đề mổ sớm phải đóng 30 triệu đồng cho bệnh viện, ông Hải giải thích rằng, số tiền mổ sớm còn phụ thuộc đó là bệnh gì, tình trạng bệnh ra sao. Bởi vì, để thực hiện một ca mổ cần ít nhất từ 5-6 nhân lực, nhiều nhất là lên tới 30 nhân lực. Vì thế chi phí cho ca mổ là rất lớn.

Ông Hải cho biết thêm, trước đây, bệnh nhân thường phải chờ rất lâu mới được mổ nhưng hiện nay, nếu bệnh nhân có nguyện vọng mổ sớm thì bệnh viện sẵn sàng đáp ứng vì đó là nhu cầu chính đáng của người bệnh và phải đóng thêm tiền.

Trả lời nghi vấn về việc ông Lê Thanh Hải giữ nhiều chức danh trong bệnh viện, ông Hải nói, ngoài 3 chức danh chính thì các chức danh còn lại đều kiêm nhiệm.

Ông Hải cho biết, ở Bệnh viện Nhi Trung ương, không chỉ ông phải kiêm nhiệm mà các lãnh đạo khác cũng phải kiêm nhiệm nhiều việc cùng một lúc. Những chức danh kiêm nhiệm không được trả lương hoặc hưởng phụ cấp.

Trước đó, ông đã giao một vài chức danh cho người khác đảm nhiệm nhưng không đạt hiệu quả nên ông đành phải kiêm nhiệm. Hiện tại, ông phải kiêm nhiệm từ 6-7 chức danh.

Ngày 12/10, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) đã ký công văn gửi BV Nhi Trung ương yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện rà soát, kiểm tra thực tế, làm rõ các vấn đề triển khai giường dịch vụ, khám bệnh theo yêu cầu, phẫu thuật tim sớm…và có văn bản báo cáo Bộ trước ngày 15/10.

Việt Nam Mới sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả khi có kết luận từ Bộ Y tế...

chọn
Doanh nghiệp kín tiếng sắp đầu tư 1.200 lô biệt thự, liền kề ở Bến Lức, Long An
Năm 2022, Hưng Phát Bến Lức được duyệt đầu tư Khu dân cư biệt thự nhà vườn tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức thay cho CTCP Thanh Yến. Trong đợt điều chỉnh tiến độ mới đây, Long An yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án này trong giai đoạn 12/2026 - 3/2027.