Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ

Trong ba ngày, hơn 200.000 người đã đến bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), khách sạn đều kín phòng.
Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, từ ngày 26 đến 28/4 Cửa Lò đón khoảng 200.000 lượt khách trong và ngoài nước.Bãi biển Cửa Lò kéo dài gần 10 km, từ sáng đến tối luôn trong tình trạng ken đặc du khách.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Vào thời gian nhiều người ra biển nhất, từ 16h, nhà chức trách đã cử thuyền cứu hộ túc trực ngoài khơi đề phòng sự cố.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Biển Cửa Lò khai hội du lịch hôm 25/4, năm 2018 đón 2,8 triệu lượt khách, dự kiến năm 2019 sẽ đón 3,1 triệu. Thị xã Cửa Lò có 304 khách sạn, nhà nghỉ với gần 13.000 phòng. Khoảng 200 khách sạn nằm ở trục đường ven biển, có địa điểm đẹp đều đã kín phòng.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Một đơn vị khai thác du lịch dựng nhà phao ở bên bờ biển. Khu vực này như một công viên nước thu nhỏ.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Chị Trần Thu cùng con gái từ Hà Tĩnh đi chơi biển Cửa Lò từ chiều 28/4. "Tôi dự định ở đây hai ngày, thuê thuyền ra thăm quan các đảo như Hòn Ngư, Lan Châu. Biển sạch và mát", chị nói.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 6.

Bốn cô gái lưu lại khoảnh khắc trong lần ghé thăm Cửa Lò.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 7.

Bên cạnh tắm biển, nghỉ dưỡng, du khách còn thưởng thức đặc sản ẩm thực. Nhiều nhà hàng phải thuê thêm lao động thời vụ trong những ngày cao điểm này.

Biển Cửa Lò ken đặc người trong dịp nghỉ lễ - Ảnh 8.

Món sò nướng, hàu nướng, mực nướng... luôn được thực khách lựa chọn. Để hạn chế tình trạng "chặt chém" du khách, nhà chức trách Nghệ An, Hà Tĩnh đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng để mọi người có thể phản ánh.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.