Bill Gates tài trợ tiền để sản xuất 100 triệu liều vắc xin Covid-19 với giá 3 USD/liều

Tỉ phú Bill Gates kì vọng vắc xin chống Covid-19 có mức giá thấp này có thể giúp Ấn Độ và 91 quốc gia nghèo hoặc có thu nhập mức trung bình chặn đại dịch.
Quĩ Gates đang tài trợ tiền để sản xuất 100 triệu liều vắc xin với giá chỉ 3 USD/liều - Ảnh 1.

Bill Gates năm 2015 tại cuộc họp của Liên minh Gavi - cung cấp vắc xin. (Ảnh: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images).

Mới đây, tỉ phú Bill Gates tuyên bố ông sẽ góp thêm 150 triệu USD vào Quĩ Bill & Melinda Gates nhằm phân phối vắc xin cho những người nghèo trên thế giới. Đây là một trong những khoản cam kết quyên góp tài chính lớn nhất của ông Gates trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Quĩ Bill & Melinda Gates đang chuyển tiền cho Viện Huyết thanh Ấn Độ để sản xuất 100 triệu liều vắc xin với giá tối đa chỉ 3 USD/liều.

Là một trong những người tiên phong hàng đầu về sản xuất vắc xin trong hơn hai thập kỉ qua, Bill Gates đã chi tới 4 tỉ USD trong nỗ lực phát triển vắc xin toàn cầu có tên gọi là Gavi. Trong nhiều tháng nay, việc nước nghèo có thể tiếp cận với vắc xin hay không đang là mối quan tâm lớn của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tuần trước, Gates tiết lộ ông đang tập trung phát triển một loại vắc xin có giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, tương tự mục tiêu mà những hãng dược phẩm như AstraZeneca và Novavax đang theo đuổi. 

"Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo rằng thuốc không chỉ tới các nước giàu", ông phát biểu.

Ông Gates đang cố gắng chi tiền hỗ trợ giá để áp mức "giá trần" thấp nhất có thể. Viện Huyết thanh Ấn Độ đang sản xuất loại vắc xin giá rẻ cho Ấn Độ và 91 quốc gia nghèo hoặc có thu nhập mức trung bình.

Quĩ Bill & Melinda Gates đã cam kết quyên góp tổng cộng khoảng 500 triệu USD để ứng phó với đại dịch, mặc dù 150 triệu USD công bố hôm 7/8 về cơ bản là khoản vay không lãi suất có thể miễn trả. Phần lớn số tiền trong khoản quyên góp 500 triệu USD phục vụ nỗ lực tăng sản xuất vắc xin.

Quĩ Gates đang tài trợ tiền để sản xuất 100 triệu liều vắc xin với giá chỉ 3 USD/liều - Ảnh 2.

Ông Gates hiện đang cố gắng chi tiền hỗ trợ giá để áp mức "giá trần" thấp nhất có thể. (Nguồn: News Singapore)

Một phần trong kế hoạch tiêm chủng toàn thế giới của Quĩ Bill & Melinda Gates phụ thuộc việc vắc xin nào có thể chứng minh hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ con người khỏi dịch bệnh.

Giới nghiên cứu trên thế giới đang thử nghiệm 28 loại vắc xin trên người. Mỗi loại vắc xin có chi phí sản xuất cũng như yêu cầu về vật liệu và độ chính xác khác nhau.

Song chi phí sản xuất nhiều vắc xin trong số đó, chẳng hạn như loại vắc xin mà các hãng dược phẩm Moderna và Pfizer điều chế, sẽ rất cao bởi chúng là loại ARN.

"Do cách bạn sản xuất chúng cùng với sự khó khăn trong việc mở rộng qui mô, các loại vắc xin này (nếu có hiệu quả) sẽ có nhiều khả năng chỉ hỗ trợ cho các quốc gia giàu", ông Gates nói trong một cuộc phỏng vấn với WIRED. "Chúng không phải là giải pháp cho chi phí thấp, và có thể hỗ trợ toàn thế giới".

Ngành công nghiệp vắc xin đã cam kết duy trì lợi nhuận của họ đối với vắc xin Covid-19 ở mức thấp, dù không nhất thiết phải bán liều thuốc với giá gốc.

Vì vậy, tác động của ông Gates phụ thuộc vào những gì xảy ra trong phòng nghiên cứu. Nếu vắc xin có giá thành rẻ hơn lại chính là loại có hiệu quả nhất, mục tiêu bảo vệ người dân ở các nước nghèo khỏi Covid-19 sẽ dễ dàng hơn.

Ông Gates cũng đang phối hợp với các hãng nghiên cứu vắc xin khác như Johnson & Johnson (đang điều chế vắc xin giá rẻ) để đảm bảo liều lượng cho các quốc gia đang phát triển.

Với lợi thế về kinh nghiệm trong phân phối vắc xin giá rẻ trên toàn cầu, Quĩ Bill & Melinda Gates đã đầu tư hơn 4 tỉ USD trong hai thập kỉ qua cho Gavi. Ước tính Gavi đã tiêm chủng cho 750 triệu trẻ em và đã cứu sống 13 triệu trẻ em.

Quĩ Gates đang tài trợ tiền để sản xuất 100 triệu liều vắc xin với giá chỉ 3 USD/liều - Ảnh 3.

Quĩ Bill và Melinda Gates của vợ chồng tỉ phú Bill Gates đã đầu tư hơn 4 tỉ USD và cứu sống hàng chục triệu trẻ em. (Nguồn: BI)

Vào tháng 6, Gates đã cam kết dành 1,6 tỉ USD cho Gavi trong vòng 5 năm tới cho chiến dịch vắc xin mở rộng của tổ chức. Mặc dù nhà sáng lập Microsoft không thể kiểm soát giá vắc xin, nhưng những hành động của ông đã mang lại uy tín và thành tích đầu tư hàng tỉ USD để phân phối vắc xin với giá rẻ nhất thông qua chuỗi cung ứng đã được thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Bill Gates cũng tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ vào tháng 3.

"Tôi đã nói chuyện với Pence, tôi đã nói chuyện với Mnuchin, Pompeo, cụ thể là về vấn đề nước Mỹ có thể hỗ trợ tiền vắc xin cho các nước đang phát triển không? Rất nhiều cuộc họp đã diễn ra, nhưng chúng ta không thể khiến cho Mỹ hành động", ông nói với WIRED.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.