Tổng thống Philippines mua vắc xin Covid-19 của Nga, xung phong tiêm mũi đầu tiên

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấp nhận lời đề nghị mua vắc xin Covid-19 của Nga và tình nguyện xung phong tiêm đầu tiên như một cử chỉ tin tưởng và biết ơn.
Tổng thống Philippines nhận lời mua vắc xin COVID-19 của Nga, tiên phong tiêm mũi đầu tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một cuộc họp báo tối ngày 10/8, Tổng thống Duterte cho hay: "Khi vắc xin ngừa Covid-19 đến, tôi sẽ tự tiêm một mũi trước công chúng. Tôi đồng ý thử nghiệm vắc xin trên người mình trước".

Tổng thống Duterte gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "thần tượng" và đang ra sức thắt chặt mối quan hệ với Nga. Người đứng đầu chính phủ Philippines còn cho biết, Manila có thể hỗ trợ Moscow trong các thử nghiệm lâm sàng và sản xuất vắc xin tại địa phương.

Nga sắp cho phép sử dụng một loại vắc xin do Viện Gamaleya (trụ sở tại Moscow) phát triển cho mục đích dân sự, ngay cả trước khi các thử nghiệm lâm sàng hoàn tất. Kế hoạch này đã khiến các hãng dược lên tiếng cảnh báo. Theo Bloomberg, giới tinh họa tại Nga đã được tiêm vắc xin thử nghiệm từ đầu tháng 4.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 11/8 (giờ Việt Nam), Philippines hiện báo cáo hơn 136.000 ca nhiễm và gần 2.300 ca tử vong do Covid-19.

Hôm 10/8, đất nước Đông Nam Á này báo cáo đến 6.958 ca nhiễm mới - mức tăng theo ngày mạnh nhất từ đầu dịch tới nay. Bộ Y tế Philippines cho rằng mức tăng kỉ lục này là do cơ sở dữ liệu có sai sót, không bao gồm các kết quả xét nghiệm trước đó.

Tháng trước, ông Duterte còn đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp Philippines được ưu tiên tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.