Bình Phước muốn quy hoạch 70.000 ha đất phát triển đô thị, mở rộng khu công nghiệp

HĐND tỉnh Bình Phước vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi năm 2021 trên địa bàn.
Bình Phước muốn quy hoạch 70.000 ha đất phát triển đô thị, mở rộng khu công nghiệp - Ảnh 1.

Một góc TP Đồng Xoài. (Ảnh: Wikipedia).

Trong năm 2021, tỉnh Bình Phước bổ sung 256 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích hơn 4.194 ha vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, nhiều dự án có diện tích lớn như Nhà máy điện mặt trời Minh Tâm 360 ha (huyện Hớn Quản), dự án sân bay quân sự 300 ha (huyện Phú Riềng), Khu Nông nghiệp công nghệ cao 200 ha (thị xã Bình Long),…

Đa số các dự án bị thu hồi do chậm triển khai theo tiến độ, HĐND tỉnh Bình Phước giao UBND tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện.

Đầu năm 2021, HĐND tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết thu hồi hơn 18.800 ha để thực hiện 615 dự án trên địa bàn, nhiều nhất là TP Đồng Xoài (3.722 ha), huyện Chơn Thành (6.578 ha).

Ngoài ra, Bình Phước cũng đề xuất cơ quan chức năng chấp thuận cho tỉnh quy hoạch khoảng 70.000 ha đất để phát triển công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và mở rộng ba khu công nghiệp.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.