Bình Thuận cho học sinh nghỉ từ 11-15/3 sau khi có người mắc Covid-19 trên địa bàn

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phát đi thông báo cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 11/3 đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 10/3, Bộ Y tế công bố trường hợp dương tính với virus Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam là phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định mắc bệnh tại Bình Thuận.

Bình Thuận cho học sinh nghỉ học từ 11-15/3 sau khi có dương tính Covid-19 trên địa bàn - Ảnh 1.

Phun dịch khử trùng tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận trước khi cho học sinh đi học vào ngày 2/3. (Ảnh: Thanh Niên)

Bộ Y tế cho biết, ngày 22/2 bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar.

Sáng 2/3, người này nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng qua 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và đang được điều trị cách li tại đây.

Để phòng chống dịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa phát đi thông báo cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã kí ban hành công văn (số 689) cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Trong công văn 689, UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho các học sinh THPT, học viên trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đi học kể từ ngày 2/3, sau kỳ nghỉ dài trước tết đến nay.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.