BLV Quang Huy: ‘Sự điên rồ của Liverpool đè bẹp Barca chơi chủ quan’

Nhận định sau trận bán kết lượt về Champions League, BLV Quang Huy cho biết tỷ số 4-0 là kết quả hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực không thể tuyệt vời hơn từ Liverpool.

Trước trận bán kết lượt về Champions League 2018/19, Liverpool gặp khó khi bị dẫn trước 0-3, đồng thời mất loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương như Mohamed Salah, Roberto Firmino và Naby Keita. Thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp ra sân với mục tiêu: “Nếu không thắng thì hãy thua theo cách đẹp nhất”, để rồi xuất sắc nhấn chìm Barcelona.

Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, 1 câu lạc bộ thua 0-3 ở trận bán kết lượt đi xuất sắc lội ngược dòng vào chung kết. Trao đổi cùng Zing.vn sau trận đấu, BLV Quang Huy khẳng định đó là chiến thắng khó tin, song hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực từ cầu thủ, ban huấn luyện đến cổ động viên Liverpool.

BLV Quang Huy: ‘Sự điên rồ của Liverpool đè bẹp Barca chơi chủ quan’ - Ảnh 1.

90 phút khó tin trên sân Anfield khiến Liverpool vào chung kết. (Ảnh: Twitter Liverpool)

Trận đấu đỉnh cao của phong cách Juergen Klopp

- Trước khi trận bán kết lượt về diễn ra, anh có tin Liverpool sẽ làm nên chuyện khi thua trắng 3 bàn tại Camp Nou?

- Sau khi Lionel Messi sút phạt tung lưới Alisson Becker, trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đã chấm hết với Liverpool. Thua 0-3 trên sân khách là kết quả rất khó để cân bằng ở các trận knock-out Champions League. Nhất là khi Barca rất mạnh. Còn đôi chân của Lionel Messi đang khiến cả thế giới trầm trồ.

Yếu tố duy nhất để tôi đặt niềm tin vào Liverpool là tinh thần. Tôi chờ đợi 1 trận đấu hay, cống hiến hết mình và không ngờ Liverpool đã làm nhiều điều hơn thế.

- Ngay từ phút đầu tiên, Liverpool chơi hừng hực và chiếm hoàn toàn thế trận. Chuyện gì đã xảy ra với Barca?

- Khi thua 0-3 ở lượt đi, Liverpool đương nhiên đã ở thế đường cùng. Trong bối cảnh hai ngôi sao Firmino và Salah không ra sân, các cầu thủ còn lại phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Sự điên rồ trong phong cách của Klopp, cùng khí chất lì lợm tại phố cảng Liverpool thể hiện rõ ở trận này.

Liverpool chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, tràn đầy quyết tâm. Trong khi, có cảm giác Barca không sẵn sàng cho 90 phút quyết định. Sau tiếng còi của trọng tài, Liverpool cố gắng bao nhiêu thì cầu thủ đội khách chủ quan bấy nhiêu. Dường như tỷ số 3-0 quá an toàn, khiến toàn đội Barca chủ quan.

Sau bàn thắng của Origi, Liverpool càng khao khát. Barca nhận ra sai lầm và bắt đầu tổ chức lại thế trận. Họ tạo khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng. Nếu cú sút từ Philippe Coutinho thành bàn, hay Messi xử lý chuẩn ở bước cuối cùng trong vòng 16,5 m thì tình hình có thể đã khác.

Sang hiệp hai, đội hình Barca tiếp tục chơi thiếu tập trung và trả giá ở pha ghi bàn quyết định của Liverpool. Đội chủ nhà chơi hay là điều không phải bàn cãi, song phần Barca tự thua nhiều hơn.

BLV Quang Huy: ‘Sự điên rồ của Liverpool đè bẹp Barca chơi chủ quan’ - Ảnh 2.

Đây là trận đấu phô diễn hết triết lý của Klopp. (Ảnh: Twitter Liverpool)

- Không phải Origi hay Wijnaldum, Klopp mới là người được ca ngợi đầu tiên?

- Đúng thế! Klopp xứng đáng là người được ca ngợi đầu vì chiến công này. Liverpool có thể gặp bất lợi lớn, nhưng ông không tỏ ra nản lòng. Ở buổi họp báo trước trận, Klopp kêu gọi các học trò chơi 90 phút “sống còn” rồi thành quả sẽ đến. Liverpool có thể rời giải, song phải trong tâm thế ấn tượng nhất có thể.

Tài năng của Klopp là điều tất cả đã thừa nhận, ông chỉ kém may mắn. Sau trận thắng này, Liverpool tiến gần tới chức vô địch Champions League. Hy vọng đây là cái kết có hậu cho cá nhân Klopp và Liverpool, khi họ không còn nhiều cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh dù trải qua mùa giải tuyệt hay.

Barca sa thải HLV không giải quyết được vấn đề

- Sau trận thua thảm tại Anfield, HLV Ernesto Valverde hứng trọn cơn thịnh nộ từ CĐV. Họ muốn Valverde bị sa thải?

- Vấn đề của Barca hiện tại không phải là vị trí của Valverde. Theo tôi, ông ấy đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình. CĐV Barca cần thẳng thắn nhìn nhận đội hình gã khổng lồ xứ Catalunya đang tồn tại nhiều vấn đề. Dàn cầu thủ trứ danh của Barca thì người đã ra đi, người dần sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Barca chiêu mộ nhiều cái tên mới về Nou Camp, nhưng chắc chắn không có sự đồng bộ như giai đoạn quá nửa đội hình Barca là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Nếu không có Messi còn giữ đỉnh cao phong độ, Barca sẽ tuột dốc không phanh.

Ban lãnh đạo Barca trước hết tiếp tục trao niềm tin ở Valverde, sau đó bổ sung cầu thủ chất lượng để xây dựng CLB cho tương lai. Một số vị trí như Gerard Pique, Luis Suarez cần tính phương án thay thế vì cả hai đã sang tuổi băm.

BLV Quang Huy: ‘Sự điên rồ của Liverpool đè bẹp Barca chơi chủ quan’ - Ảnh 3.

Messi hay, nhưng không thể gánh cả tập thể. (Ảnh: Liverpool Twitter)

- Sau khi Cristiano Ronaldo chia tay Champions League 2018/19, đến lượt Messi nối gót. Có người nói rằng thời của Ronaldo - Messi sắp qua?

- Tôi không nghĩ như vậy. Việc Ronaldo và Messi chia tay trận chung kết Champions League mùa này vì tập thể của họ chơi tệ hại. Cá nhân Ronaldo hay Messi vẫn bùng nổ. CR7 ghi 2 bàn vào lưới Ajax, còn Messi kể cả 90 phút trên sân Anfield cũng chơi không tồi.

- Sau thất bại của Barca, cuộc đua giành quả bóng vàng năm nay sẽ hấp dẫn hơn?

- Trong trường hợp Liverpool vô địch Champions League, Mane, Salah và đặc biệt là Virgil van Dijk hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng cùng Messi. Theo quan điểm cá nhân, tôi muốn Van Dijk chạm đỉnh cao vì từ khá lâu bóng đá thế giới chưa có quả bóng vàng là trung vệ.

Sau 90 phút có phần bị “cóng” ở Camp Nou, Van Dijk chơi xuất sắc tại Anfield dù chưa khỏi hẳn chấn thương. Nếu Van Dijk không kịp xoài chân cản bóng trước mũi giày Messi ở hiệp 1, Liverpool có nguy cơ lớn nhận bàn thua. Gọi Van Dijk là thiên tài cũng không sai vì cậu ấy quá xuất sắc và toàn diện.

- Sáng mai (9/5), trận bán kết lượt về còn lại giữa Ajax Amsterdam và Tottenham diễn ra. Anh dự đoán CLB nào sẽ chạm trán Liverpool?

- Ajax giữ lợi thế lớn vì ghi 1 bàn trên sân Tottenham. Thế nhưng đội bóng Hà Lan cần nhìn Barca để thấy trong bóng đá không gì là không thể. Nếu Ajax phát huy tố đa khả năng như trận lượt đi, họ sẽ vào chung kết.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.