Suarez gọi pha đá phạt góc của Alexander Arnold là trò trẻ con

Tiền đạo người Uruguay không hài lòng với kết quả của trận đấu trên sân Anfield và cho rằng Barca đã tự thua.

Phát biểu sau trận thua tủi hổ 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League, Luis Suarez cho biết: "Đều là những người đàn ông trưởng thành và có kinh nghiệm lâu năm ở đấu trường châu lục, chúng tôi cần phải tự trách bản thân rất nhiều".

"Ở Camp Nou, chúng tôi không bao giờ để thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong vòng ít phút. Càng tồi tệ hơn ở bàn thua thứ tư, đó thực sự là một trò trẻ con".

Suarez gọi pha đá phạt góc của Alexander Arnold là trò trẻ con - Ảnh 1.

Alexander Arnold kiến tạo tinh quái cho Origi ghi bàn kết liễu Barca ở phút 79.

Phút 79, hàng thủ 7 người, bao gồm cả thủ môn Ter Stegen chơi thiếu tập trung và bị Alexander Arnold đánh lừa. Sao trẻ người Anh giả vờ bước lên gọi Shaqiri rồi nhanh chân chạy về thực hiện pha căng ngang cho Divock Origi ghi bàn kết liễu Barcelona.

Thất bại 3-4 trước Liverpool đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp, Barca bị loại khỏi Champions League dù nắm trong tay lợi thế lớn. Mùa giải trước, nhà ĐKVĐ La Liga đã dẫn trước AS Roma 4-1 ở tứ kết lượt đi nhưng lại để thua 0-3 ở lượt về và phải nói lời chia tay đấu trường châu lục với cái đầu cúi gằm.

Ở trận đấu trên sân Anfield đêm qua, Luis Suarez thi đấu mờ nhạt. Dấu ấn duy nhất của tiền đạo người Uruguay là pha đánh nguội khiến Andy Robertson dính chấn thương ở cuối hiệp một.

Suarez gọi pha đá phạt góc của Alexander Arnold là trò trẻ con - Ảnh 2.

Suarez đã tịt ngòi trong 18 trận sân khách gần nhất tại Champions League. (Ảnh: AFP)

Có lẽ Suarez cũng không ngờ rằng, người vào sân thay Andy Robertson là Wijnaldum chỉ mất 2 phút từ 54 đến 56 để ghi 2 bàn vào lưới Barca, tạo tiền đề cho màn ngược dòng lịch sử của đại diện Premier League ở bán kết cúp châu Âu mùa giải năm nay.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.