Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về vụ máy bay Su 22M4 gặp sự cố ở Yên Bái

Theo kết luận ban đầu, khi hạ cánh, do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, máy bay lao vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng.

Liên quan đến việc máy bay quân sự gặp sự cố vào chiều nay ở Yên Bái khi đang bay huấn luyện, mới đây Bộ Quốc phòng đã có thông tin chính thức về sự việc trên.

Cụ thể, theo kết luận ban đầu, khi hạ cánh, do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, máy bay lao vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng...

Trước đó, vào lúc 14h29 ngày 23/4, Trung đoàn 921, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện bài không vực động tác giản đơn độ cao trung bình, máy bay Su 22M4, số hiệu 5858 do phi công là Trung tá Phan Thanh Hải thực hiện.

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về vụ máy bay Su 22M4 gặp sự cố ở Yên Bái - Ảnh 1.

Hiện trường vụ máy bay Su 22M4 gặp sự cố ở Yên Bái.

Trong quá trình hạ cánh, phi công báo càng máy bay không bật ra, xin phép xuống thấp để thả càng khẩn cấp. Sau khi thực hiện quy trình này, càng khẩn cấp của máy bật ra tốt, phi công tiến hành vào hạ cánh, máy bay tiếp đất, chạy xả đà.

Phi công Hải tiến hành thả dù hãm đà theo quy định nhưng do tốc độ hơi lớn, dù hãm đà bị đứt, chiếc máy bay vượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng. Rất may, phi công Phan Thanh Hải sau đó đã nhảy dù an toàn, máy bay hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo Hội đồng Điều tra tai nạn điều tra, xác minh kết luận nguyên nhân.

Chiều 23/4, lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cũng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố một máy bay khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn không quân 921(sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân).

Lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên cho biết: "Phi công đã kịp bung dù nhảy ra ngoài an toàn, một chiến sĩ làm nhiệm vụ hướng dẫn dưới mặt đất bị thương nhẹ. Máy bay này sau đó tiếp tục va vào tường rào của đơn vị và hư hỏng phần đầu".

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện một số đơn vị quân đội đã có mặt ở hiện trường để xử lý; các lực lượng dân sự chỉ tham gia đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.