Bộ trưởng Tô Lâm: Đã triệt phá 1.400 đường dây cho vay nặng lãi, cho vay ngang hàng có nhiều biến tướng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết đã triệt phá 1.400 đường dây cho vay nặng lãi, tín dụng đen nên các băng nhóm này đang tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, trên môi trường mạng, cho vay ngang hàng có nhiều biến tướng.

Tiếp tục chương trình chất vấn trong phiên họp thứ 36 chiều 25/8, vấn để nổi cộm được đại biểu quan tâm là tín dụng đen và các vụ gian lận thương mại, buôn lậu hàng hóa thời gian qua, trong đó, có vụ buôn lậu xăng dầu Trịnh Sướng.

Bộ trưởng Tô Lâm: Không có vùng cấm cho bảo kê tín dụng đen

Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết thời gian qua, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân.

BotruongToLam-crop

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay không có vùng cấm trong xử lí bảo kê tín dụng đen. (Ảnh: VGP).

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công an đã khởi tố 436 vụ liên quan tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Bộ đã khởi tố 214 vụ với 947 bị can cho vay nặng lãi trong quan hệ dân sự.

"Lực lượng công an đã triệt phá 1.400 đường dây cho vay nặng lãi, băng nhóm tín dụng đen trên toàn quốc. Do thực hiện trấn áp mạnh nên tội phạm được kiềm chế. Một số đường dây tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm gần đây, mô hình cho vay ngang hàng, cho vay qua Internet lại diễn biến phức tạp và có nhiều biến tướng. Theo ông, thống kê hiện nay có khoảng 26 công ty hoạt động cho vay ngang hàng, và chưa có biện pháp quản lí hữu hiệu.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhu cầu cho vay, sử dụng tín dụng trong nhân dân, kể cả tín dụng đen vẫn còn. Vì vậy, việc triệt phá triệt để gặp nhiều khó khăn tại các địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra, sắp tới lực lượng công an sẽ tiếp tục triệt phá các đường dây, băng nhóm đòi nợ thuê, cũng như tín dụng đen khi vừa hình thành để trấn áp, giảm thiểu nỗi lo lắng trong nhân dân.

Về mặt pháp luật, Bộ trưởng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc pháp luật, không để tội phạm lợi dụng khe hở của pháp luật, làm cơ sở xử lí phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm tín dụng đen hiệu quả hơn.

tindungden-2read-only-1545234703566626198604-154528825003689467026-1545288288640712123024

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay vay ngang hàng đang có nhiều biến tướng. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

"Chúng tôi cũng đặt vấn đề có hay không sự bảo kê cho các lực lượng chức năng". 

Theo Bộ trưởng, qua điều tra, hiện nay "chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê cho tín dụng đen của các lực lượng, kể cả trong lực lượng công an".

"Quan điểm chúng tôi là xử lí nghiêm trường hợp bảo kê, liên quan bảo kê, không có vùng cấm nào liên quan đến hoạt động này. Nếu nhân dân, đại biểu Quốc hội phát hiện, chỉ ra vi phạm pháp luật về hoạt động này thì cứ trao đổi thông tin chúng tôi sẽ tích cực điều tra", Bộ trưởng khẳng định.

Có khoảng 4.000 website bán hàng nhưng chưa đăng kí

Về buôn lậu hàng hóa, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định đầu năm đến nay, tình trạng này có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thậm chí có những đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm nói thêm các sàn thương mại điện tử cũng là nơi tiêu thụ hàng nhái, hàng giả, hàng luôn lậu. Hiện có khoảng 4.000 website bán hàng nhưng chưa đăng kí, vì vậy, việc quản lí lại càng khó khăn hơn.

anh_zing-crop

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho hay vụ xăng giả Trịnh Sướng do quản lí không đồng bộ. (Ảnh: Zing).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trần tình vụ Trịnh Sướng buôn xăng giả 

Liên quan vụ buôn lậu xăng giả thời gian qua, nổi lên là vụ Trịnh Sướng, Bộ trưởng Công Trần Tuấn Anh cho rằng các lực lượng của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tại địa phương không phát hiện kịp thời trong việc tìm ra kẽ hở của pháp luật về việc kiểm soát chất lượng xăng - vốn là mặt hàng đặc biệt trên thị trường.

Theo Bộ trưởng, cơ quan quản lí thị trường có trách nhiệm thực hiện các kế hoạch kiểm tra về chất lượng xăng, dầu trên địa bàn, cũng như lưu thông trên thị trường.

Tuy nhiên, cơ quan này không có đủ điều kiện để phát hiện ra những hành vi được tổ chức tinh vi. Ngay cả việc phối hợp cũng không đảm bảo thực hiện được hết, do khó tổ chức đồng bộ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay sau khi công an điều tra vụ Trịnh Sướng, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ kiểm tra lại quá trình thực thi pháp luật.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.