Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, Bộ đã 'biết rất rõ'

Bộ trưởng TN&MT lên tiếng trước câu hỏi của ĐBQH về vấn đề hiện nay Trung Quốc đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân đặt khá gần Việt Nam từ 50 đến 200 km và nguy cơ ô nhiễm phóng xạ là rất lớn.
bo truong tran hong ha 3 nha may dien hat nhan cua trung quoc bo da biet rat ro
(Ảnh tư liệu: Di Linh)

Cứ 10 ngày thì 9 ngày dân Hà Nội hít thở không khí bụi quá mức

Chiều 4/6, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã đăng đàn trả lời.

Tại phiên chất vấn, ĐBQH Nguyễn Anh Trí hỏi về việc nhiễm bụi rất nghiêm trọng tại các thành phố lớn. Theo bản tin hàng ngày, cứ 10 ngày thì người dân Hà Nội có 9 ngày hít thở không khí có bụi quá mức cho phép, Bộ trưởng có giải pháp gì ngăn chặn?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: "Đây là câu hỏi hết sức hay nhưng tôi phải báo cáo rất thật với đại biểu, số liệu công bố đó tôi không đồng tình.

Bởi đây là số liệu công bố từ trạm quan trắc của một tổ chức và phản ánh mang tính cục bộ", ông Hà nói.

Theo ông Hà, các trạm quan trắc của Bộ TN&MT, Hà Nội, TP HCM chưa phản ánh tình trạng nghiêm trọng đến vậy.

"Đương nhiên, chúng ta thừa nhận ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị lớn...

Hiện, Bộ TN&MT đã tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định về kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí trong cả nước.

Trong đó, các địa phương sẽ có hệ thống giám sát, công khai số liệu cho người dân.

Chúng ta không nói không ô nhiễm nhưng không ô nhiễm nghiêm trọng như đại biểu phản ánh, chưa quan ngại như vậy", Bộ trưởng Hà nói thêm.

Ông Hà cũng cho rằng, Bộ Y tế cũng cần đánh giá việc ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thế nào đối với con người.

Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ từ Trung Quốc, giải quyết thế nào?

Tại phiên chất vấn, ĐBQH Phạm Tất Thắng đề cập đến vấn đề hiện nay Trung Quốc đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, đặt khá gần Việt Nam từ 50 đến 200 km, nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ đối với Việt Nam là rất lớn.

"Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp phòng ngừa, ứng phóng như thế nào?", ông Thắng nói.

Theo Bộ trưởng Hà, 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, Bộ đã "biết rất rõ".

"Chính phủ đã giao Bộ Khoa học & Công nghệ là cơ quan quản lý về an toàn hạt nhân xây dựng các trạm để theo dõi chính xác.

Chúng tôi biết Bộ này đã làm việc với cơ quan hạt nhân quốc tế để thường xuyên có những đoàn thanh tra quốc tế kiểm soát các quy chuẩn an toàn hoạt động tại đây", ông Hà cho biết.

Cũng theo vị này, Hà Nội cũng đã đưa ra kế hoạch rất cụ thể về việc phòng tránh ô nhiễm hạt nhân nếu nguy cơ xảy ra.

Bộ trưởng TN&MT cho biết không chỉ chúng ta mà tổ chức kiểm soát hạt nhân quốc tế cũng có nhiệm vụ giám sát.

"Với công nghệ hiện đại và phối hợp với quốc tế kiểm soát, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này", ông Hà nói thêm.

bo truong tran hong ha 3 nha may dien hat nhan cua trung quoc bo da biet rat ro BOT giao thông: 'Dân chịu thì thu, dân không chịu thì dừng, giảm giá'?

Sau khi nghe Bộ trưởng GTVT trả lời về BOT giao thông, ĐBQH cho rằng trả lời của ông Thể chỉ thấy toát lên là ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.