BOT Cai Lậy chưa thu phí lại, tài xế đã dọa tiếp tục 'cuộc chiến tiền lẻ'

Trước thông tin cho rằng trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 10-2017, nhiều người dân và doanh nghiệp đã bày tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí lên Facebook thông báo sẽ tiếp tục "cuộc chiến tiền lẻ".
bot cai lay chua thu phi lai tai xe da doa tiep tuc cuoc chien tien le

Ngổn ngang nhiều ổ gà, ổ voi tại khu rẽ vào tuyến tránh - Ảnh: THANH TÚ

Ngày 9-10, ông Nguyễn Phú Hiệp - giám đốc Công ty TNHH BOT đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy - cho biết vẫn chưa nhận được bản hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư với Bộ GTVT. Do đó, chưa biết ngày nào trong tháng 10 sẽ thu phí trở lại.

Trong khi đó, ông Lưu Văn Hào - phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang - cho rằng văn bản đã ký thì sẽ sớm được triển khai. Sở dĩ chưa xác định được ngày chính xác để thu phí trở lại là do tỉnh Tiền Giang chưa sắp xếp lịch để triển khai quy chế phối hợp.

Theo văn bản đã được ký, Bộ GTVT cùng liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái - Công ty CP Đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 và Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang đã ký phụ lục hợp đồng BOT số 5 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của hợp đồng số 43 đầu tư dự án xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo phụ lục hợp đồng, Bộ GTVT, liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án thống nhất giảm giá dịch vụ khoảng 30% cho tất cả phương tiện.

Cụ thể, mức thu phí qua trạm BOT Cai Lậy thấp nhất 25.000 đồng/lượt (mức cũ 35.000 đồng/lượt) cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; cao nhất 140.000 đồng/lượt (mức cũ 180.000 đồng) cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container trên 40 feet; vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt.

bot cai lay chua thu phi lai tai xe da doa tiep tuc cuoc chien tien le

Một ổ voi lớn trên tuyến quốc 1 đoạn tăng cường mặt đường - Ảnh: THANH TÚ

Ông Đặng Thành Lâm, chủ doanh nghiệp tư nhân Tám Lập ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, cho biết đến giờ ông vẫn chưa nghe phía chủ đầu tư thông báo hay có quyết định gì về việc giảm giá đối với số xe của doanh nghiệp mình.

Ông nói thêm dù có giảm giá bản thân ông cũng không hài lòng về quy định mới. Theo ông Lâm, phải dời trạm thu phí về tuyến tránh, bởi mỗi ngày đoàn xe của ông chạy trên quốc lộ 1 chỉ vài cây số nhưng phải đóng phí gần 10 triệu đồng. Như vậy là quá bất hợp lý.

Đại tá trương Văn Sáng - trưởng Công an huyện Cai Lậy - cũng xác nhận chưa có thông tin chính thức nào về việc thu phí trở lại ở trạm thu phí BOT cai Lậy.

Trong khi đó, một số tài xế thuộc một diễn đàn trên mạng xã hội cho biết sẽ tiếp tục "cuộc chiến" tiền lẻ nếu trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

Trong ngày 9-10, tại các cabin trạm thu phí BOT Cai Lậy, chỉ có một nhân viên bảo vệ mắc võng canh chừng, các bảng thông báo về mức giá thu phí vẫn còn nguyên mức cũ.

Các phương tiện qua lại bình thường.

bot cai lay chua thu phi lai tai xe da doa tiep tuc cuoc chien tien le BOT Cai Lậy thu phí trở lại trong tháng 10, giảm 30% giá vé

Theo chủ đầu tư, dự kiến trong tháng 10 sẽ thu phí trở lại đối với trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Mức phí sẽ ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.