Buồn chuyện gia đình, cô gái tự rạch tay rồi lên Facebook báo bị cướp ở đường Láng

Liên quan đến thông tin vụ việc cô gái bị rạch tay, cướp tài sản xảy ra tại đường Láng gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua. Mới đây, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội khẳng định thông tin trên không đúng sự thật.
 

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc, đồng thời mời người đăng tin có tên Phạm C. L. (SN 1998, trú tại phố Phan Huy Chú, quận Hà Đông, Hà Nội) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, L. cho hay, trước đó L. được người bạn tên A. (SN 1998, trú tại ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nhắn tin cho biết A. bị cướp rạch tay ở đường Láng.

Sau đó, L. nói với A. sẽ viết thông tin lên mạng chia sẻ cảnh báo cho mọi người biết thì A. đồng ý.

Công an tiếp tục làm việc với người có tên A., tại lần làm việc thứ nhất A. khai nhận như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và cho biết lý do không trình báo Công an là vì vết thương không nặng và giá trị tài sản bị mất không lớn.

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang
Công an bác bỏ thông tin cô gái bị cướp rạch tay, cướp tài sản trên đường Láng. (Ảnh: FB)

Sau khi xác minh tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận thấy lời khai của A. có nhiều mâu thuẫn.

Làm việc với A. lần thứ hai, A. đã khai toàn bộ thông tin trên là bịa đặt.

Theo đó, vì buồn chuyện gia đình nên người này đã tự rạch tay. Nhưng không muốn gia đình, người thân biết chuyện nên A. đã bịa ra câu chuyện bị cướp.

Trước đó, hôm 22/6 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ việc cô gái khi đang di chuyển trên đường Láng lúc 23h thì bị 2 nam thanh niên vượt lên ép sát, rạch tay làm ngã xe rồi giật túi xách…

Sau khi được đăng lên, câu chuyện đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang Vụ bé trai 2 tuổi tử vong: Chủ cơ sở trông giữ trẻ trái phép đã ra làm việc với công an

Hiện tại, chủ cơ sở trông giữ trẻ để xảy ra sự việc cháu bé trai 2 tuổi tử vong đã ra làm việc với ...

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang Cha của bé trai 2 tuổi bị tử vong: 'Khi tôi về tới bệnh viện thì con tôi đã không còn'

“Khi tôi về tới bệnh viện thì con tôi đã không còn, cơ thể cháu tím tái, người cứng lại dần. Bác sĩ nói con ...

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong tại điểm trông giữ trẻ 'chui'

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, mới đây Chủ tịch UBND TP. Hà ...

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang Vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong: Cơ sở trông trẻ hoạt động ‘chui’

Cho tới thời điểm hiện tại, chủ cơ sở để xảy ra sự việc bé trai 20 tháng tuổi tử vong vẫn chưa ra làm ...

su that trong vu co gai tre bi cuop rach tay lay di tui xach tren duong lang Bé trai 2 tuổi tử vong khi được gửi tại cơ sở trông trẻ tư nhân, chủ cơ sở 'mất tích'

Ngày 21/6, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.