![]() |
TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, PGS.TS Nguyễn Bá Quang và PGS. TS Phạm Vũ Khánh tại lễ ký kết. Ảnh: Hoa Quỳnh. |
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Viện nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam (thuộc Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) diễn ra vào ngày 18/1 vừa qua.
Theo đó, hai đơn vị sẽ có các chương trình hợp tác theo 6 điều: Liên kết, hợp tác giữa các bên về đào tạo (chuyển giao công nghệ sinh học, kỹ thuật y học, châm cứu), nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các dịch vụ kỹ thuật cao (tắm oxy, giảm béo, kết hợp với BV K Trung ương để nâng cao thể trạng người bệnh sau khi hóa trị, phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư…); Hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu, cung cấp dược liệu, thực hiện chức năng y học cổ truyền; Hợp tác nghiên cứu sản xuất thuốc và các chế phẩm y học cổ truyền, thực phẩm chức năng…
Thời gian hợp tác thỏa thuận giữa Bệnh viện Châm cứu Trung ương và Viện nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam là 20 năm.Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị này góp phần bảo tồn, phát triển các dịch vụ liên quan tới y dược học cổ truyền.
PGS. TS Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế, cho biết Cục sẽ lắng nghe, trao đổi để tháo gỡ nếu có khó khăn trong quá trình triển khai, hướng tới mục đích chung là chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt nhất.
Đại diện hai đơn vị đều tin tưởng quá trình hợp tác sẽ thu về những kết quả tốt đẹp. PGS.TS Nguyễn Bá Quang, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương đánh giá Viện nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam là một cơ sở khang trang, hiện đại, có nhiều điều kiện để phát triển y học cổ truyền Việt Nam.
TS. Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam vui mừng khi được hợp tác về lĩnh vực y học cổ truyền với Bệnh viện Châm cứu Trung ương, đồng thời tin tưởng đây sẽ là cơ sở, động lực và điều kiện tốt để hai đơn vị nói riêng, y học cổ truyền Việt Nam nói chung phát triển nguồn dược liệu, chữa trị cho người bệnh với giá thành rẻ nhất, ít tác dụng phụ nhất.