Cả 3 miền trời lạnh, Hà Nội có lúc xuống 9 độ C, Sài Gòn thấp nhất 20 độ

Thủ đô Hà Nội hôm nay (10/12) ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, cao nhất 21-24 độ C. Khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 10/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ, có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 32-96%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; cao nhất 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 35-90%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 12-15 độ, phía Nam có nơi 15-17 độ; cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi 21-23 độ; cao nhất 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ C.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.