Ca mổ qua mạng 5G đầu tiên trên thế giới

Cuối tháng 2 vừa qua, các bác sĩ Tây Ban Nha đã tiến hành ca phẫu thuật bằng mạng 5G lần đầu tiên trên thế giới, France Info đưa tin.

"Đây là bước đầu tiên để đạt được giấc mơ thực hiện các cuộc phẫu thuật từ xa trong tương lai gần", bác sĩ Antonio de Lacy nói tại cuộc họp báo sau khi trực tiếp hướng dẫn nhóm phẫu thuật Bệnh viện Hospital Clinic cắt khối u ở ruột của bệnh nhân từ Trung tâm Hội nghị Barcelona cách đó 5 km.

Ca mổ qua mạng 5G đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Bác sĩ de Lacy hướng dẫn đội ngũ phẫu thuật từ xa. Ảnh: AFP.

Theo AFP, trước đây, nhiều ca mổ được cố vấn bằng mạng không dây đã được tiến hành nhưng việc sử dụng mạng không dây tốc độ cao 5G giúp tăng chất lượng hình ảnh và độ sắc nét, yếu tố rất quan trọng đối với đội ngũ y tế để đưa ra quyết định với càng nhiều thông tin và càng ít sai lầm càng tốt.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, kết nối 5G có thời gian trễ chỉ 0,01 giây, nhanh hơn đáng kể so mạng 4G hiện đang được sự dụng rộng rãi tại các nước phát triển với thời gian trễ là 0,27 giây.

Các chuyên gia dự đoán mạng 5G trong tương lai sẽ cho phép các bác sĩ điều khiển cách tay robot để thực hiện phẫu thuật ở những nơi thiếu bác sĩ chuyên khoa.

Độ trễ thấp hơn, tốc độ nhanh hơn và dung lượng dữ liệu lớn của mạng 5G cũng được kỳ vọng cách mạng hóa trò chơi di động nhiều người chơi, robot nhà máy và tạo ra các công nghệ mới như xe ô tô tự lái.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.