Vietnam Airlines và Jetstar Pacific khuyến cáo hành khách về cuộc biểu tình tại Hong Kong

Dù cuộc biểu tình sẽ diễn ra từ trưa đến hết hôm nay, các hãng hàng không Việt Nam cho biết các chuyến bay đến và đi sân bay Hong Kong vẫn diễn ra bình thường nhưng khuyến cáo khách có mặt trước giờ bay 3 tiếng, để tránh bị lỡ chuyến.

Hôm qua, ngày 25/7/2019, các hãng hàng không Việt Nam phát đi lưu ý dành cho hành khách có giờ bay xuất phát tại sân bay Hong Kong vào ngày 26/7.

Nguyên nhân là sẽ có một cuộc biểu tình tại sân bay. Diều này có thể khiến hành khách lỡ chuyến bay đã lên lịch trước.

xit-hoi-cay--1563680368993426628311

Đối đầu bạo lực trên đường phố Hong Kong ngày 12/6, cảnh sát phải xịt hơi cay vào người biểu tình (Ảnh: SCMP).

Cụ thể, theo thông tin từ nhà chức trách Hong Kong, dự kiến sẽ diễn ra cuộc biểu tình kéo dài từ 13h đến hết ngày theo giờ Hong Kong (tức 12-23h ngày 26/7 giờ Việt Nam), tại sảnh đến ga T1 sân bay Hong Kong.

Trong tình huống này, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đều cho biết các chuyến bay đến và đi của 2 hãng từ sân bay Hong Kong vẫn được khai thác bình thường trong thời gian diễn ra biểu tình.

Tuy nhiên, cả hai hãng bay cùng khuyến cáo hành khách khởi hành từ sân bay Hong Kong phải có mặt tại sân bay trước 3 tiếng so với giờ khởi hành, để tránh việc bị lỡ chuyến.

Đồng thời, để tiết kiệm thời gian và tránh quá tải ở sân bay, hành khách nên sử dụng dịch vụ làm thủ tục ngoài sân bay (in-town check-in) tại ga Hong Kong và Kowloon thuộc hệ thống tàu điện MTR của Hong Kong.

Các hãng bay cũng lưu ý, trong thời gian biểu tình, hành khách có kế hoạch di chuyển giữa Hong Kong và Việt Nam cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website hãng, liên hệ các phòng vé hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng, để cập nhật tình hình.

Cách đây vài ngày (vào 21/7), hàng trăm người biểu tình tại Hong Kong, trong đó đa số là học sinh, sinh viên đã có hành động quá khích trước một trụ sở tại Hong Kong. 

Các cuộc biểu tình tại Hong Kong gần đây nhằm phản đối dự luật dẫn độ, điều này khiến chính quyền phải hủy bỏ dự luật.

Theo SMCP, người biểu tình thường đeo khẩu trang để giấu mặt, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu. Họ xịt sơn che camera an ninh và ra hiệu với nhau bằng tay ở hiện trường. Sau khi phá hàng rào cảnh sát, những nhân vật cầm đầu thường rút lui, lấy dù che để thay đồ và sau đó rời khỏi hiện trường tránh bị cảnh sát nhận diện.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.