Các nhà khoa học nghi ngờ tác dụng của vắc xin Covid-19 mới được Nga công bố

Một số nhà khoa học trên thế giới cho rằng việc phê duyệt vắc xin phòng Covid-19 của Nga sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người là một quyết định liều lĩnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng.
Các nhà khoa học nghi ngờ tác dụng của vắc xin COVID-19 mới được Nga công bố, gọi đó là sự liều lĩnh - Ảnh 1.

Các nhà khoa học nghi ngờ tác dụng của vắc xin Covid-19 mới được Nga công bố (Ảnh: Reuters).

Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra tuyên bố Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép vắc xin ngừa Covid-19

Việc phê duyệt vắc xin Covid-19 sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người đã khiến các chuyên gia y tế toàn cầu đưa ra cảnh báo. Họ cho rằng khó có thể tin tưởng vào vắc xin này khi không có dữ liệu thử nghiệm đầy đủ, theo Reuters.

Với ý định trở thành người tiên phong trong cuộc chạy đua toàn cầu để phát triển một loại vắc xin chống lại dịch Covid-19, Nga vẫn chưa tiến hành các thử nghiệm qui mô lớn đối với loại vắc xin này để có thể cung cấp dữ liệu cho thấy liệu nó có hoạt động hay không. Do đó, các nhà miễn dịch học và các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng công bố lần này có thể là một sự "liều lĩnh".

"Về cơ bản, Nga đang tiến hành một cuộc thử nghiệm ở qui mô dân số lớn", theo chuyên gia nghiên cứu thuốc Ayfer Ali tại Warwick Business School (Anh).

Bà cho biết việc phê duyệt quá nhanh như vậy có thể đồng nghĩa với việc không loại bỏ được các tác dụng phụ tiềm ẩn của vắc xin. Đồng thời, bà cảnh báo rằng những điều này tuy hiếm gặp nhưng lại có thể nghiêm trọng.

Ông Francois Balloux, một chuyên gia tại Viện Di truyền học Đại học London, cũng nhận định đây là một quyết định liều lĩnh và ngu ngốc. "Việc tiêm chủng hàng loạt với một loại vắc xin chưa được thử nghiệm phù hợp là phi đạo đức", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vắc xin do Viện Gamaleya phát triển là an toàn và nó đã được tiêm cho một trong những con gái của ông.

"Tôi biết rằng nó hoạt động khá hiệu quả, hình thành khả năng miễn dịch mạnh và tôi nhắc lại, nó đã vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết", ông Putin nói trên truyền hình quốc gia Nga.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.