Nga công bố có vắc xin Covid-19 đầu tiên, con gái TT Putin đã được tiêm

Tổng thống Nga mới công bố nước này đã có vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới, đồng thời cho biết một trong hai con gái của ông đã được tiêm phòng virus corona.

Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép vắc xin ngừa Covid-19.

"Sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, một loại vắc xin ngừa Covid-19 đã được đăng kí", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp qua truyền hình với các bộ trưởng hôm nay 11/8.

Nga tuyên bố có vắc xin COVID-19 đầu tiên, con gái TT Putin đã được tiêm - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phê duyệt vaccine Covid-19 đầu tiên.

Tổng thống Putin đồng thời tiết lộ một trong hai con gái của ông đã được tiêm ngừa virus corona và cảm thấy khỏe mạnh.

"Sau đợt tiêm ngừa đầu tiên, thân nhiệt của cháu là 38 độ C, ngày sau chỉ còn hơn 37 độ C", ông nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh đây là "bước tiến rất quan trọng cho thế giới", ông gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã nghiên cứu ra vắc xin Covid-19. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh vắc xin đã trải qua các thử nghiệm cần thiết.

Như vậy, sau 2 tháng thử nghiệm, vắc xin ngừa Covid-19 đã được Bộ Y tế Nga cấp phép.  Sản phẩm do Viện Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Quyết định cấp phép này sẽ mở đường cho tiêm ngừa virus corona phổ thông toàn quốc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.