Các tập đoàn sản xuất của Mỹ bất ngờ bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Theo thông tin độc quyền từ Reuters, khi các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, một nhóm tin tặc Trung Quốc đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của các nhà sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ.
Screenshot

Khi các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh, một nhóm tin tặc Trung Quốc đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của các nhà sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Reuters).

Cơ sở dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ đã bị tấn công trong mùa hè này. Sau khi thuê công ty an ninh mạng điều tra, kết luận cho thấy cuộc tấn công này đến từ Trung Quốc.

Công ty bảo mật đã đưa ra kết luận này dựa trên các công cụ sử dụng và các kĩ thuật liên quan đến các nhóm hacker Trung Quốc đã biết trước đó.

Vụ tấn công mạng nội bộ tại một tập đoàn hùng mạnh của Mỹ cho thấy Trung Quốc đang cố gắng giành lợi thế trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện chưa rõ những dữ liệu nào đã bị đánh cắp. Các công ty đã thuê an ninh mạng bên ngoài để phản ứng nhanh và ngăn chặn kịp thời những cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Nhà Trắng không đưa ra bình luận nào trước thông tin trên.

Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Geng Shuang nói rằng, đây là những lời buộc tội vô căn cứ và ẩn dấu đằng sau những động cơ mờ ám.

"Trung Quốc ủng hộ một môi trường internet an toàn và phản đối các cuộc tấn công mạng dưới mọi hình thức. Chúng tôi kêu gọi phía liên quan ngừng sử dụng cái gọi là ‘ăn cắp bí mật trên internet’ để bôi nhọ Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Hai nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuter rằng, tin tặc Trung Quốc đã cố gắng đánh cắp những thông tin liên quan tới cuộc gặp gỡ của Tổng thống Trump với Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ, diễn ra vào mùa hè này.

Đây là vụ tấn công mới nhất do tin tặc Trung Quốc thực hiện, nhắm vào các công ty công nghiệp Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump, khi Bắc Kinh tìm cách để nắm rõ hơn về những chính sách ưu tiên của Mỹ.

Cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra sẽ xoay quanh các vấn đề như bảo vệ sở hữu trí tuệ cho các công ty Mỹ, mở cửa thị trường Trung Quốc cho các sản phẩm hàng hóa Mỹ.... Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp tới các công ty công nghiệp Hoa Kỳ.

Hiệp hội các công ty công nghiệp Hoa Kỳ đã đạt được những ảnh hưởng đáng kể dưới thời chính quyền Trump khi Tổng thống liên tục hứa sẽ mang về những công việc sản xuất từ các quốc gia khác như Trung Quốc hay Mexico.

Chưa rõ lí do tại sao tin tặc nhắm vào Hiệp hội này, nhưng các chuyên gia an ninh quốc gia Hoa Kỳ cho rằng, chính phủ Trung Quốc cố gắng ăn cắp những thông tin nhạy cảm để có lợi hơn trên bàn đàm phán.

Trong một diễn biến khác, trước thềm Giáng sinh, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có "món quà Giáng sinh" lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi một thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai bên vẫn chưa được kí kết.

Tuần trước, các cố vấn của Nhà Trắng cho biết mức thuế này có thể sẽ không diễn ra nếu thỏa thuận tạm thời có thể kí kết trước ngày 15/12.

Trong khi đó, Giám đốc PwC Scott McCandless lại lạc quan hơn, khi cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tìm mọi cách để hoãn việc áp thuế này.

"Tăng thêm mức thuế đối với hàng tiêu dùng là không có khả năng. Người tiêu dùng đã từng là một điểm sáng trong nền kinh tế, vì vậy Washington sẽ muốn tránh mọi tác động đến điều đó", ông McCandless khẳng định.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.